TP.HCM: 5 đơn vị nào giải ngân đầu tư công cao nhất quý I-2025?

(PLO)- Trong số các đơn vị làm tốt việc giải ngân đầu tư công quý I-2025 tại TP.HCM có huyện Hóc Môn, quận 4, quận 8, quận Bình Tân và Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-3, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP, đã thông tin về kết quả giải ngân đầu tư công quý I-2025 của TP.HCM.

Ông Phạm Trung Kiên cho biết UBND TP đã đề ra mục tiêu giải ngân đầu tư công quý I-2025 thấp nhất 7,5% và phấn đấu 10%.

Theo số liệu mới nhất, đến hết 21-3-2025, TP.HCM đã giải ngân 3.425 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 4,1% trên tổng mức vốn Thủ tướng giao TP triển khai (84.149 tỉ đồng) và 5,1% trên tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 TP giao, phân bổ chi tiết (67.395 tỉ đồng).

“Kết quả này chưa phải là kết quả cuối cùng, phải đến cuối tháng 3 mới biết có đạt kết quả được giao. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước thì kết quả giải ngân có khả quan hơn” - ông Kiên đánh giá.

TP.HCM: 5 đơn vị nào giải ngân đầu tư công cao nhất quý I-2025?
Ông Phạm Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP, đã có thông tin về kết quả giải ngân đầu tư công quý I-2025. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Kiên, trong tháng 1-2025, TP.HCM đã giải ngân nốt các hoá đơn chứng từ, kế hoạch năm 2024 được 5.394 tỉ đồng. Như vậy, nếu cộng với 3.425 tỉ đồng của kế hoạch năm 2025 thì TP.HCM đã giải ngân được 8.819 tỉ đồng.

“Đạt khoảng 10% kế hoạch vốn Thủ tướng giao TP triển khai năm 2025. Đây là con số rất khả quan” - ông nói thêm.

Ông Kiên đánh giá cao một số địa phương đã làm tốt việc giải ngân đầu tư công như huyện Hóc Môn (12,4%), quận 4 (11,7%), quận 8 (25,6%), quận Bình Tân (10%), Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (22,26%).

Ông cũng cho biết một số Ban Quản lý dự án, đặc biệt là các ban lớn, kết quả giải ngân còn thấp do thực hiện các dự án lớn của TP.

Về nguyên nhân giải ngân các tháng đầu năm còn thấp, ông Kiên lý giải là do tính đặc thù của chi đầu tư so với chi thường xuyên. Đồng thời do thời điểm đầu năm các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện công tác thanh toán, quyết toán năm 2024.

Nhiều dự án trong tháng 12-2024 và tháng 1-2025 được chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn tạm ứng cho các nhà thầu nên trong các tháng đầu năm 2025, mặc dù các công trình đang được thúc đẩy thi công ngoài công trường nhưng chưa phát sinh khối lượng để giải ngân.

Còn một số nguyên nhân khác như tình trạng thiếu hụt, khan hiếm nguồn vật liệu cát san lấp; một số dự án các địa phương chưa kịp thời bàn giao đủ mặt bằng; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đang trong quá trình hoàn thiện để trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.