TP.HCM có 9 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công dưới 20,2%

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 9 cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm thấp hơn tỉ lệ chung (20,2%) khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản quán triệt các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị thủ trưởng các sở, ngành TP, chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện đợt cao điểm về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 từ ngày 15-10 đến hết niên độ kế hoạch năm 2024.

TP.HCM có 9 đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 20,2%-giai-ngan-dau-tu-cong.jpg
TP.HCM yêu cầu 9 đơn vị giải ngân đầu tư công dưới 20,2% phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ. Ảnh minh họa: NGUYỄN TIẾN

Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng sở, ngành, chủ tịch địa phương, giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư dự án phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng với sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách hoạt động đầu tư công.

Trong đó, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng thời gian yêu cầu đối với các nhiệm vụ được giao. Hạn chế tối đa việc xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành trong việc giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền hoặc đã được UBND TP phân cấp, ủy quyền thực hiện.

Hằng ngày kiểm tra tiến độ, chỉ đạo xử lý, giải quyết các nhiệm vụ, kiến nghị liên quan các dự án đầu tư công được các đơn vị cập nhật trên Hệ thống phần mềm quản lý theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị về đầu tư công do Sở KH&ĐT vận hành. Báo cáo, đề xuất kiến nghị UBND TP để chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ ngay đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng quán triệt thủ trưởng các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn của đơn vị mình và tỉ lệ giải ngân đánh giá trên cơ sở số liệu được các đơn vị xác định và đồng thuận cam kết thực hiện ngay từ đầu năm 2024.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức có tỉ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm thấp hơn tỉ lệ chung của TP (20,2%) khẩn trương triển khai các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (8,6%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (19,7%), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (7,9%), Ban quản lý Đường sắt đô thị (17,1%), Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao (0,5%), UBND huyện Nhà Bè (10,5%), UBND quận 1 (11,6%), UBND quận 10 (8,8%) và UBND quận 5 (13,%). Tổng cộng có 9 cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị có cơ cấu vốn giải ngân cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng lớn và dự kiến giải ngân trong quý IV-2024 thì thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, bám sát việc thực hiện để đảm bảo giải ngân đúng theo kế hoạch đã đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc không hoàn thành các thủ tục liên quan để giải ngân vốn.

Trách nhiệm toàn diện của chủ đầu tư

Đối với công trình, dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, khẩn trương lập kế hoạch, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ, công việc cụ thể.

Bao gồm nhiệm vụ lập, trình thủ tục, lựa chọn nhà thầu, khởi công, thi công dự án của các chủ đầu tư, nhiệm vụ giải quyết các thủ tục đầu tư dự án của các sở, ngành; nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Xác định các mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ và cập nhật trên Hệ thống phần mềm quản lý theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị về đầu tư công do Sở KH&ĐT vận hành, hoàn thành trong ngày 15-10.

Lãnh đạo UBND TP, các sở, ngành làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục và tổng hợp, báo cáo UBND TP ít nhất hai lần/tuần.

“Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP trong việc hoàn thành kế hoạch giải ngân từng tháng theo đúng số liệu đã thống nhất, không có lý do ngoại lệ” - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo rõ.

Ngoài ra, yêu cầu sở, ngành là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP trong việc dự án chậm trễ tiến độ giải ngân do không kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện và kiến nghị UBND TP giải quyết các nội dung khi vượt thẩm quyền sở ngành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.