Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 18 đơn vị kiểm điểm vì giải ngân đầu tư công không đạt

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng 18 cơ quan, đơn vị giải ngân đầu tư công không đạt phải khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và thúc đẩy giải ngân năm 2025.

18 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ

Theo đó, trong năm 2024, có 7/8 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP và 11/22 địa phương không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công từ 95% trở lên.

Chủ tịch TP.HCM yêu cầu 18 đơn vị kiểm điểm vì giải ngân đầu tư công không đạt-giai-ngan-dau-tu-cong.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 18 đơn vị kiểm điểm vì giải ngân đầu tư công không đạt. Ảnh: HÀ THƯ

Các ban quản lý không hoàn thành nhiệm vụ gồm Ban Dân dụng và công nghiệp (35%), Ban Giao thông (47%), Ban Nông nghiệp và phát triển nông thôn (38%), Ban Đường sắt (52%), Ban quản lý khu công nghệ cao (79%), Ban quản lý khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc (75%), Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao (2%).

Các địa phương không hoàn thành nhiệm vụ có huyện Cần Giờ (40%), huyện Hóc Môn (84%), huyện Nhà Bè (58%), quận 1 (80%), quận 11 (73%), quận 3 (79%), quận 4 (59%), quận 5 (66%), quận 6 (69%), quận Phú Nhuận (61%) và quận Tân Bình (80%).

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo việc không hoàn thành mục tiêu nêu trên do các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm toàn diện.

Thủ trưởng 18 cơ quan, đơn vị này phải khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo UBND TP.HCM.

Trong đó, có chế tài và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công; thay thế kịp thời cá nhân yếu kém về năng lực, sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi thực hiện công vụ.

Phê bình, khiển trách nếu giải ngân thấp

Trong năm 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án phải quán triệt, chấp hành nghiêm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tỉ lệ từ 95% trở lên.

Trong đó phấn đấu quý I giải ngân đạt tỉ lệ 10% trở lên, thấp nhất là 7,5%; quý II đạt 30% trở lên, thấp nhất 25%; quý III đạt 70% trở lên, thấp nhất 50% và quý IV đạt 100%, thấp nhất 95%.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực II hằng quý tham mưu, đề xuất phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với tập thể, người đứng đầu có tỉ lệ giải ngân thấp.

Trường hợp từng quý thấp hơn tỉ lệ mục tiêu chung của TP sẽ bị phê bình. Cả năm hoặc từ hai quý trở lên có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp hơn mục tiêu chung của TP sẽ bị kiểm điểm, khiển trách.

Đối với các dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thiện thủ tục quyết định đầu tư và chưa phân bổ nguồn dự phòng năm 2025 thì các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh thủ tục, lập dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ và bám sát quá trình xử lý của cơ quan chuyên môn để kịp thời giải trình, hoàn thiện hồ sơ để gửi cơ quan thẩm định trước ngày 20-3.

Các sở ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư khẩn trương rà soát, nghiên cứu giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện, hoàn tất thẩm định và quyết định đầu tư dự án trước ngày 30-3.

“Các cơ quan, đơn vị liên quan cần báo cáo rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để chậm trễ, xem xét xử lý theo quy định của Đảng về lãng phí”– văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, đối với dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đảm bảo khởi công sớm và giải ngân toàn bộ vốn trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.