TP Thủ Đức: Thực hiện dự án đầu tư công cần đúng trọng tâm, trọng điểm

(PLO)- Theo ĐB HĐND TP, việc chậm triển khai dự án đầu tư công có thể gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng, khi thực hiện cần làm đúng trọng tâm, trọng điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP.HCM đơn vị số 1, 2, 3 đã tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tám HĐND TP.HCM khóa X và sau Kỳ họp thứ năm HĐND TP Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ tám của HĐND TP.HCM và kỳ họp thứ năm của HĐND TP Thủ Đức vừa qua.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề về công tác cải cách hành chính, hồ sơ còn chậm trễ; lương hưu, lương cán bộ công chức còn thấp; các dự án đầu tư công dang dở nhiều năm, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân; đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề bức xúc của dân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm,...

Trả lời cử tri, ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM cho biết, tổ ĐB sẽ ghi nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP.HCM trả lời cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Qua Kỳ họp thứ tám của HĐND TP.HCM và kỳ họp thứ năm của HĐND TP Thủ Đức, TP đã ban hành nhiều chính sách quan trọng, trong đó có những chính sách an sinh xã hội đảm bảo nhu cầu đời sống của người dân.

“Sau kỳ họp, các ĐB sẽ tiếp tục tăng cường rà soát lại điều kiện sống của người dân và tiếp tục có những chính sách an sinh xã hội tốt hơn”, ông Bình cam kết.

Đối với những nội dung phản ánh về công tác cải cách hành chính, hồ sơ chậm trễ, ông Bình mong cử tri chia sẻ với TP Thủ Đức vì áp lực nơi đây đang rất lớn. Thời gian tới, tổ ĐB sẽ tăng cường giám sát và thanh tra công vụ, giải quyết vấn đề hồ sơ chậm trễ.

Đối với nội dung phản ánh về lương hưu, lương cán bộ công chức còn thấp, ĐB Cao Thanh Bình thông tin từ ngày 1-7-2023, mức lương hưu và mức lương cơ sở sẽ điều chỉnh và có tăng.

Trả lời cử tri về tiến độ các dự án đầu tư công, ông Bình cho hay, tại nghị trường các ĐB cũng bàn và thảo luận rất nhiều về một số dự án đầu tư công còn chậm triển khai trên địa bàn.

Dự án cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức) với vốn đầu tư 857 tỉ đồng phải "đắp chiếu" vì không có mặt bằng thi công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Dự án cầu Nam Lý (đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức) với vốn đầu tư 857 tỉ đồng phải "đắp chiếu" vì không có mặt bằng thi công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ĐB Cao Thanh Bình, việc chậm triển khai có thể gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế vùng, địa phương, có những dự án vướng mắc cần phải tháo gỡ kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

“Khi xây dựng dự án đầu tư công phải lường đến khả năng thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, không lãng phí gây bức xúc trong dân. Thời gian tới việc này cần làm đúng trọng tâm, trọng điểm”- ông Bình nói và cho biết tổ ĐB sẽ ghi nhận và tăng cường giám sát, thẩm tra tờ trình liên quan.

Về vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ĐB Cao Thanh Bình thông tin thêm, lãnh đạo TP đang tập trung tăng cường, chỉ đạo giải quyết. Hiện TP đã thành lập các tổ giải quyết, hàng tuần các tổ cũng có làm việc cụ thể với người dân theo từng điểm để giải quyết. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề khó và phức tạp nên tổ công tác phải làm đúng quy trình pháp luật, đảm bảo các bước.

“Phương châm làm việc là làm sao đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cử tri, rất mong cử tri chia sẻ và cùng đồng hành với TP.HCM”- ông Bình chia sẻ với cử tri.

Về vấn đề hỗ trợ các tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch theo Nghị quyết 16 của Chính phủ và Nghị quyết 12 của HĐND TP.HCM, ông Bình thông tin với cử tri đây là nội dung mà năm 2023 Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao tại TP.HCM.

Theo ông Bình, Đoàn ĐBQH TP.HCM đã phối hợp với các ban HĐND TP giám sát một số dự án, trong quá trình giám sát cũng có kiến nghị với các sở ngành tăng cường tham mưu kịp thời cho TP tháo gỡ vấn đề này, đồng thời sẽ có buổi giám sát trực tiếp UBND TP về nội dung này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.