Chủ tịch TP Thủ Đức trả lời về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn

(PLO)- Đại biểu HĐND TP.HCM bày tỏ lo ngại về 17 dự án mà TP.HCM tạm ngưng thực hiện, trong đó có đến 11 dự án thuộc địa bàn TP Thủ Đức. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM, các đại biểu thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.

Đại biểu (ĐB) Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa- xã hội, HĐND TP.HCM nói người dân đặt kỳ vọng khi TP Thủ Đức được thành lập. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập tại địa phương này được cử tri phản ánh trong thời gian qua.

"Có thể áp lực công việc lớn khi sát nhập 3 quận khiến nhiều vấn đề chưa được giải quyết hết, chưa đạt kỳ vọng của người dân và người dân còn chưa vui lắm"- ĐB Bình nêu.

Ông nói thêm, vừa qua, người dân phản ánh rất nhiều về việc chậm trễ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại TP Thủ Đức.

"Có trường hợp nộp hồ sơ sau, nhưng lại được giải quyết trước. Điều này cần làm rõ, nếu không, TP Thủ Đức sẽ có phần nào đó chưa tròn những kỳ vọng, mong đợi của người dân"- ĐB bày tỏ.

Chủ tịch TP Thủ Đức trả lời về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn ảnh 1

ĐB Cao Thanh Bình nêu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ĐB Bình, thời gian vừa qua có nhiều khó khăn, nhất là áp lực công việc lớn cho TP Thủ Đức nên một số việc chưa đạt kì vọng của chúng ta.

“Chúng ta cần khẩn trương, kiến nghị Trung ương tập trung các nội dung chủ động của TP để làm sao có những cơ chế, phân cấp mạnh hơn nữa của TP Thủ Đức để đạt hiệu quả cao hơn. Trách nhiệm của lãnh đạo TP Thủ Đức là ngồi lại đánh giá sát thực tế hơn”- ĐB Bình đề đạt.

Cạnh đó, vị đại biểu cũng nhắc đến 17 dự án mà TP.HCM đang tạm ngưng thực hiện. Trong số 17 dự án, có đến 11 dự án tại địa bàn TP Thủ Đức, trong đó 5 dự án trường học và 6 dự án đường giao thông; có những dự án đường giao thông huyết mạch như đường Đỗ Xuân Hợp, đường Nguyễn Duy Trinh, khu vực giao thông bến xe Miền Đông mới,...

“Như thế, việc đầu tư hạ tầng giao thông và đầu tư giáo dục của TP như thế nào, chúng tôi rất lo”- ĐB Bình nói.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND Thủ Đức Hoàng Tùng cho hay, từ khi thành lập, TP Thủ Đức sáp nhập nhiều đầu mối khiến dồn công việc. Chính quyền TP Thủ Đức đã có nhiều giải pháp để thúc công việc chạy nhanh hơn, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho dân.

Ông Tùng cho biết, Thủ Đức phấn đấu đến năm 2023, toàn bộ thủ tục hành chính công được giải quyết ở cấp độ 3, 4.

Chủ tịch TP Thủ Đức trả lời về các dự án chậm tiến độ trên địa bàn ảnh 2

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trả lời ý kiến đại biểu. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Hoàng Tùng thừa nhận, địa phương và cá nhân ông đã tiếp nhận rất nhiều phản ánh, phê bình từ cử tri, người dân liên quan đến các thủ tục đất đai.

"Năm 2023, chúng tôi nhận thấy cần có sự chấn chỉnh đặc biệt trong việc phối hợp của TP Thủ Đức với các bên liên quan. Chúng tôi tin tưởng sẽ giải quyết được những nội dung được phản ánh. Tôi xin nhận trách nhiệm đối với cử tri về vấn đề này", ông Hoàng Tùng chia sẻ.

Về 11 dự án chậm tiến độ, ông Tùng nói có lý do khách quan.

“Trong bối cảnh nguồn ngân sách dành cho TP.HCM còn nhiều hạn chế, việc giảm 11 dự án thực ra là tạm thời cân đối lại năm 2023 và tiếp tục thực hiện trong kỳ trung hạn 2021 – 2025"- ông cho hay.

Ông cam kết sẽ cùng các sở ngành đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án và đảm bảo giải ngân để giải phóng mặt bằng các dự án lớn như đường Vành đai 3.

Ông Hoàng Tùng thông tin thêm, năm 2022, TP Thủ Đức được giao 2.900 tỉ, năm 2023 tiếp tục được giao 2.900 tỉ. Trong đó có khoảng 50% là vốn dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết, dự kiến đến 15-12, TP Thủ Đức sẽ giải ngân được gần 95% số tiền 2.900 tỉ, trong đó tiền bồi thường khoảng 1.600 tỉ. Đây là con số lớn để dành cho việc đầu tư phát triển hạ tầng của TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.