TP Buôn Ma Thuột thu hút người tài ở 5 lĩnh vực

(PLO)-TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có chính sách thu hút người tài, ưu tiên năm lĩnh vực. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-7, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết TP vừa xây dựng đề án quy định chính sách ưu tiên, tiêu chí xác định chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực làm việc tại các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập của TP.

TP Buôn Ma Thuột.jpg
Trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Hưng, TP Buôn Ma Thuột đang ưu tiên thu hút người ta vào năm lĩnh vực, gồm công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, quy hoạch đô thị và xây dựng, hoạch định chính sách công. Dự kiến đến hết năm 2027, TP Buôn Ma Thuột thu hút được khoảng 10 chuyên gia trong các lĩnh vực này.

Theo kế hoạch, chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột sẽ thành lập hội đồng tuyển chọn, đánh giá để thực hiện tham mưu, tổ chức việc tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt .

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham dự, hội đồng tuyển chọn của TP gặp gỡ, lắng nghe chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trình bày về chương trình hành động, phương hướng, kế hoạch thực hiện dự án, công trình dự kiến được phân công thực hiện theo yêu cầu vị trí cần thu hút để hội đồng tuyển chọn xem xét, đánh giá.

Thông qua phần trình bày chương trình hành động, kế hoạch nghiên cứu đề án, dự án khoa học, hội đồng tuyển chọn có báo cáo đánh giá về năng lực người tham dự theo yêu cầu của vị trí cần thu hút và đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột quyết định lựa chọn người phù hợp nhất.

Chuyên gia nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sau khi được tuyển chọn phải nghiêm túc thực hiện tốt, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nội quy của UBND TP Buôn Ma Thuột.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực, gương mẫu trong công tác tìm hiểu, nghiên cứu các đề án, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực có liên quan đến công việc được phân công.

Chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới quản lý, vận hành các quy trình, thủ tục đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác đã cam kết theo quy định pháp luật…

UBND TP Buôn Ma Thuột giao nhiệm vụ cho từng đơn vị liên quan, trong đó Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND TP bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút.

Còn Văn phòng HĐND- UBND TP bố trí nơi làm việc, đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại (nếu có) đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sau khi được tuyển chọn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.