Phân công nhiệm vụ xây dựng chi tiết cơ chế đặc thù cho Buôn Ma Thuột

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk giao các sở, ngành xây dựng chi tiết việc thực hiện cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-1, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 72 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao. Ảnh: daklak.buonmathuot.org.vn

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao. Ảnh: daklak.buonmathuot.org.vn

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Tài chính xác định cụ thể số dư nợ vay tăng thêm hằng năm (20%), thông báo cho UBND TP Buôn Ma Thuột, Sở KH&ĐT để đề xuất các dự án ODA trên địa bàn TP.

Sở này cũng được giao tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch vay, trả nợ năm năm và kế hoạch vay, trả nợ hằng năm từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại, bảo đảm tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp.

Đồng thời, tham mưu xây dựng đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (nếu còn hạn mức vay, sau khi đã thực hiện vay từ các nguồn tài chính khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại).

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi phù hợp để TP Buôn Ma Thuột được hưởng và sử dụng toàn bộ phần dư nợ vay tăng thêm.

UBND TP Buôn Ma Thuột xây dựng đề xuất dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đảm bảo theo quy định (trong đó, lưu ý xác định rõ tổng mức đầu tư, giá trị đền bù giải phóng mặt bằng của dự án). Cùng đó, phối hợp với Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch vận động, thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND TP Buôn Ma Thuột rà soát, tổng hợp các dự án, công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn TP cần thiết xem xét, đề xuất đầu tư bằng nguồn vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại.

Sở KH&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch vận động, thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và hướng dẫn UBND TP Buôn Ma Thuột xây dựng các đề xuất dự án theo yêu cầu; tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình, thủ tục triển khai thực hiện các dự án ODA theo đúng quy định.

Sở Y tế, UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Sở Tài chính để đề xuất điều chỉnh Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017 cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk cho phù hợp, theo đúng tinh thần Nghị quyết 72.

Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Sở KH&ĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan xác định mức ưu đãi đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định...

UBND TP Buôn Ma Thuột rà soát các quỹ đất hiện có theo quy hoạch để kêu gọi thu hút các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội. Nhất là rà soát, báo cáo quỹ đất chưa cho thuê hoặc cho thuê nhưng không đầu tư nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư các cụm công nghiệp để tạo quỹ đất thu hút các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư vào TP…

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH và các sở ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về chính sách ưu đãi đối với chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt để thu hút nhân tài.

Ngày 15-12-2022, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2023 và được thực hiện trong năm năm.

Trong nghị quyết này, tỉnh Đắk Lắk được vay qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại tối đa 40% số thu ngân sách.

Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước. Tỉnh được sử dụng phần dư nợ vay tăng thêm để đầu tư cho các dự án tại TP Buôn Ma Thuột.

Tỉnh Đắk Lắk cũng được phân bổ thêm 45% số chi theo định mức dân số của TP Buôn Ma Thuột và sử dụng cho các nhiệm vụ chi phân cấp của TP. HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ phân cấp nguồn thu chi cho TP Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, nhà máy sản xuất, chế biến cà phê tại TP Buôn Ma Thuột được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP Buôn Ma Thuột được miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại TP Buôn Ma Thuột…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.