Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Không để tình trạng thiếu giáo viên, trường lớp'

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chính sách của Nhà nước là phổ cập giáo dục tiểu học, trung học và tiến bộ hơn nữa là phải bỏ học phí và nuôi ăn các cháu ở tuổi đi học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-11, phát biểu tại tổ về dự án Luật Nhà giáo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh dự luật trước hết phải xác định vai trò rất quan trọng của giáo dục đào tạo, trong đó người thầy là chủ thể trung tâm, đồng thời phải giải quyết mối quan hệ tương quan giữa thầy và trò.

Tổng Bí thư lấy ví dụ, chính sách rất quan trọng của Nhà nước ta là phổ cập giáo dục, các cháu đến tuổi đi học là phải được đến trường, tiến từ phổ cập tiểu học đến phổ cập trung học. “Nếu tiến hơn nữa thì Nhà nước phải bỏ học phí, nuôi ăn các cháu ở tuổi đi học. Tiến bộ là phải ở mức độ như vậy” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp tổ sáng 9-11.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp tổ sáng 9-11.

Theo Tổng Bí thư để thực hiện được yêu cầu đó không thể để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp được vì “có thầy là phải có trò”.

Tổng Bí thư cho hay, điều kiện đất nước hiện nay đã tương đối thuận lợi để thực hiện mục tiêu này vì căn cứ vào dữ liệu dân cư hiện nay có thể biết được một năm có bao nhiêu trẻ em đến độ tuổi đi học. Từ dữ liệu đó, cơ quan quản lý nhà nước phải chủ động chuẩn bị giáo viên, trường lớp để cho các cháu đi học.

“Cái gì thiếu thì phải giải quyết. Mà đã có trò, có thầy thì phải có trường. Không thể quy hoạch, quản lý thế nào mà không có trường được. Đây là vấn đề rất thời sự”, Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh cần giải quyết được mối tương quan giữa thầy và trò.

Cũng theo Tổng Bí thư, dự luật cần phải xác định vị trí, vai trò của người thầy trong nghiên cứu khoa học; vai trò của người thầy trong hội nhập với giáo dục quốc tế và các chính sách liên quan…

tong-bi-thu-to-lam-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp tổ sáng 9-11.

“Đất nước hội nhập, giáo dục đào tạo hội nhập thế nào, giáo viên hội nhập thế nào? Như vừa rồi, chúng ta tuyên bố phổ cập tiếng Anh trong giáo dục. Vậy thầy phải có trình độ tiếng Anh thế nào? Thầy ở đây có quy định là người nước ngoài không? Người nước ngoài vào giảng dạy có chấp hành Luật Nhà giáo của Việt Nam không?” – Tổng Bí thư nêu và cho rằng cần phải có chính sách cụ thể về vấn đề này.

Tổng Bí thư cũng cho rằng không nên quy định cứng về tuổi hưu của nhà giáo vì như vậy sẽ mâu thuẫn với chính sách học tập suốt đời.

“Càng giáo sư lớn tuổi lại càng có uy tín và kinh nghiệm. Nếu Luật nói đến tuổi nghỉ hưu không còn nhà giáo nữa, không được đi dạy nữa thì chúng ta sẽ không tận dụng được nguồn lực này trong công tác giáo dục, giảng dạy” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng cho rằng dự luật cần có quy định về thầy giáo trong môi trường đặc biệt như: giáo viên ở trại giam, giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, miền núi… Từ đó, có chính sách cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện một cách tốt nhất cho thầy cô giáo công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.