(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất nới chuẩn bằng cấp, tăng đãi ngộ để thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú vào giảng dạy trong nhà trường.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất cơ chế thăng tiến đặc cách cho giáo viên xuất sắc, bỏ thi thăng hạng, xét theo năng lực thực nhằm tạo động lực và giữ chân người tài.
(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất nhà giáo thuộc đối tượng được chi trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được khám sức khỏe ít nhất 2 lần/năm.
(PLO)- Luật Nhà giáo là 1 trong 18 luật được Văn phòng Chủ tịch nước công bố vào sáng 11-7, trong đó có nhiều quy định mới về chính sách tiền lương đối với nhà giáo.
(PLO)- Luật Nhà giáo trao quyền chủ động tuyển dụng cho các cơ sở giáo dục, đồng thời đưa ra nhiều quy định mới về lương, phụ cấp cho nhà giáo.
(PLO)- Luật Nhà giáo gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.
(PLO)- Luật Nhà giáo nêu những việc nhà giáo không được làm và những việc tổ chức, cá nhân không được làm, quy định về dạy thêm.
(PLO)- Dự luật Nhà giáo không cấm dạy thêm, học thêm nhưng có các quy định tiến tới khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan.
(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói rất khuyến khích các địa phương dành nguồn lực hỗ trợ cho nhà giáo, như TP.HCM vừa qua đã hỗ trợ giúp đời sống giáo viên đỡ khó khăn hơn.
(PLO)- Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Nhà giáo cần có quy định để hạn chế việc giáo viên gợi ý học sinh học thêm, hoặc ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức...
(PLO)- Dự thảo Luật Nhà giáo quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.
(PLO)- Một đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại các quy định cấm dạy thêm, cấm ép buộc học thêm, bởi dù có làm vậy cũng không tránh được chuyện ép buộc học thêm trá hình.
(PLO)- Để chấm dứt triệt để những hình thức trá hình của việc dạy thêm, học thêm, có ý kiến đề nghị Luật Nhà giáo cần quy định cấm giáo viên thu tiền dạy thêm ngoài trường học với học sinh chính khóa kể cả việc học thêm là tự nguyện.
(PLO)- Dự thảo Luật Nhà giáo bổ sung quy định trường hợp không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ, nhà giáo được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo mức hỗ trợ thuê nhà ở công vụ.
(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định chủ trương không cấm việc dạy thêm, nhưng cấm những hành vi dạy thêm vi phạm đạo đức nhà giáo cũng như vi phạm nguyên tắc về chuyên môn.
(PLO)- Đại biểu cho rằng để thúc đẩy tinh thần “tôn sư trọng đạo” thì nhà giáo cần có hình thức và chuẩn ngôn ngữ, không nói ngọng, nói lắp.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, so với quy định hiện hành tại các luật liên quan, dự thảo Luật Nhà giáo có nhiều điểm mới liên quan đến chính sách...
(PLO)- Nhiều ý kiến cho rằng Luật Nhà giáo cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện, cơ sở để nghề giáo thực sự khôi phục được vị thế cao quý được sự tôn trọng của toàn xã hội.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chính sách của Nhà nước là phổ cập giáo dục tiểu học, trung học và tiến bộ hơn nữa là phải bỏ học phí và nuôi ăn các cháu ở tuổi đi học.
(PLO)- Tại dự thảo Luật Nhà giáo mới nhất trình Quốc hội, Bộ GD&ĐT đã bỏ đề xuất miễn học phí cho con của giáo viên.