Đề xuất nới chuẩn bằng cấp để thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân vào trường học

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất nới chuẩn bằng cấp, tăng đãi ngộ để thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú vào giảng dạy trong nhà trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất những cơ chế đặc thù nhằm thu hút nghệ nhân, nghệ sĩ vào giảng dạy thông qua việc nới lỏng yêu cầu bằng cấp và tăng cường chế độ đãi ngộ.

Theo Bộ GD&ĐT, các môn học đặc thù như mỹ thuật, âm nhạc đang thiếu hụt trầm trọng nguồn tuyển do yêu cầu trình độ chuẩn hiện nay quá cao so với thực tế nguồn nhân lực. Việc quá chú trọng bằng cấp có thể dẫn đến việc bỏ lỡ những nhà giáo có năng khiếu đặc biệt và kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Để khắc phục vấn đề này, dự thảo Nghị định quy định rõ: Những người đạt danh hiệu "nghệ sĩ nhân dân", "nghệ sĩ ưu tú", "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" do Chủ tịch nước phong tặng khi được tuyển dụng làm nhà giáo giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao sẽ không yêu cầu đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo (như bằng cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ).

Đây là giải pháp thực tiễn nhằm công nhận danh hiệu thay thế cho bằng cấp chuyên môn để thu hút tối đa nhân tài cho ngành.

nghệ sĩ.jpg
Bộ GD&ĐT đề xuất nới chuẩn bằng cấp, tăng đãi ngộ để thu hút nghệ sĩ, nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú vào giảng dạy trong nhà trường. Ảnh: PHI HÙNG

Dự thảo Nghị định cũng thiết lập khung pháp lý ưu tiên rõ rệt cho nhóm đối tượng năng khiếu. Theo đó, các nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú, thầy thuốc ưu tú và những người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên được xếp vào nhóm đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

Thay vì trải qua các quy trình thi tuyển thông thường, dự thảo cho phép tiếp nhận các đối tượng này vào cơ sở giáo dục công lập theo hình thức tiếp nhận nhà giáo. Sau khi tiếp nhận, họ sẽ được xếp vào chức danh giáo viên hoặc giảng viên và hưởng các chế độ, chính sách tương ứng với vị trí việc làm.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, việc thiết lập các chế độ đãi ngộ vượt trội là cần thiết để giải quyết bài toán nhân lực tại các vùng trũng giáo dục. Theo đó, Bộ đề xuất nhà giáo là nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên sau khi được tiếp nhận sẽ được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày có quyết định tiếp nhận.

"Mức phụ cấp này được đánh giá là cú hích kinh tế đủ mạnh để giữ chân nhân tài và giảm tình trạng chảy máu chất xám từ ngành giáo dục sang các lĩnh vực khác", Bộ nêu rõ.

Ngoài ra, các nhà giáo thuộc diện thu hút còn được ưu tiên tạo điều kiện tham gia bồi dưỡng, đào tạo tập trung trong nước và quốc tế từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.