Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 12 tỉnh, thành phố

(PLO)- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh tại các địa phương phổ biến từ 11 đến 14 ngày, ít nhất là 9 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 13-1, các tỉnh An Giang, Lâm Đồng đang dẫn đầu về thời gian cho phép học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với 14 ngày liên tục, từ ngày 9 đến 22-2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

nghỉ Tết Nguyên đán
Các bé Trường Mầm non 12, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ 14 ngày, từ 11 đến 24-2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày với lịch nghỉ từ 16-2 đến hết ngày 28-2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng).

Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai cho học sinh nghỉ 12 ngày, từ 11 đến 22-2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ của học sinh TP.HCM cố định 11 ngày, cụ thể từ 12 đến 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, UBND TP cho phép hiệu trưởng linh động cho học sinh nghỉ học tối đa 2 tuần để tạo điều kiện cho phụ huynh về quê đón Tết. Do đó, sẽ có một số trường cho các em nghỉ đến 14 ngày.

Cần Thơ và Hà Tĩnh đều cho học sinh nghỉ Tết 11 ngày nhưng có thời gian nghỉ khác nhau.

Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày.

Riêng Hà Nội, học sinh được nghỉ ít nhất, dao động từ 5 đến 9 ngày. Kỳ nghỉ chính thức của học sinh Thủ đô kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Do trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần, học sinh không phải học thứ Bảy có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 12 tỉnh thành như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2026-01-13 lúc 14.12.10.jpg
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 12 tỉnh/thành. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bộ GD&ĐT cho phép các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch năm học, đảm bảo đủ 35 tuần thực học theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.