Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Có trường hợp cạy hòm công đức lấy tiền vì nghiện

(PLO)- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ lo ngại khi ma túy đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, đối tượng sử dụng có rất nhiều sinh viên, học sinh; có trường hợp cạy hòm công đức vì nghiện ma tuý...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều 8-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về một số nội dung trong đó có chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phát biểu tại tổ, các đại biểu thống nhất với nhận định ma túy không còn là vấn nạn, tệ nạn nữa mà là hiểm hoạ. Nó hủy hoại về sức khoẻ, tinh thần, sức lao động của con người, làm băng hoại cả một quốc gia, một dân tộc.

“Ma túy còn sinh ra nhiều thứ khác. Chúng tôi gọi đây là tội phạm nguồn, từ ma túy sinh ra cướp, giết, rồi trộm cắp” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh và cho hay hiện ma túy đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống và “không loại trừ một ai cả” từ trí thức, văn nghệ sỹ, công nhân đến nông dân.

“Vừa qua chúng tôi đi Campuchia, họ có hẳn chiến dịch phòng, chống ma túy ngay trong bộ máy nhà nước, chứ không còn chỉ ở ngoài xã hội nữa” – ông nói.

cay-hom-cong-duc-trung.jpg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện nay ma túy diễn biến rất phức tạp, không còn là sử dụng bàn đèn hút thuốc phiện, hay tiêm chích trong công viên như xưa nữa, mà được sử dụng phổ biến tại các khu chung cư của các đô thị lớn.

Nguy hiểm hơn, ma túy hiện nay có thể sử dụng bằng cách ăn, uống, hút, ngửi và chỗ nào cũng có thể dùng được. Cùng với sự phát triển của công nghệ, hoạt động buôn bán rất dễ dàng, tràn lan trên không gian mạng.

“Bây giờ các đối tượng buôn bán ma túy theo tấn, theo tạ. Trước buôn bán bằng đường bộ, đường thủy, bây giờ buôn bán qua cả đường hàng không. Trước đây phải gặp nhau trực tiếp, giờ buôn bán qua không gian mạng. Trước đây chỉ có thuốc phiện, heroin, giờ ma tuý có rất nhiều loại…” – ông Trung nói.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết công tác phòng, chống ma tuý không phải đến nay mới được đặt ra mà đã làm từ “nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ rồi”, tuy nhiên kết quả chưa được như mong muốn, thậm chí còn phức tạp hơn ở các mặt cung, cầu và sự nguy hại.

Ông cho hay hiện Bộ Công an đang chỉ đạo giảm cầu, vì không có cầu thì giảm cung. Đồng thời với công tác phòng, chống ma túy phải lấy người nghiện là trung tâm, tăng cường công tác phòng, không tăng người nghiện và cũng giảm người nghiện bằng cách cai.

“Tuy nhiên, như Karl Marx nói, nếu có 300% lợi nhuận thì dù biết phải treo cổ họ vẫn cứ làm. Do vậy, các đối tượng buôn bán ma túy không bao giờ từ bỏ nguồn lợi này. Nếu không có cầu, người người này còn chủ động tạo ra cầu để buôn bán như rủ rê, chiêu đãi người sử dụng mới…” – Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Theo đó, ông Trung cho rằng để xử lý giải quyết hiểm hoạ về ma túy bên cạnh quyết tâm chính trị phải có giải pháp mạnh mẽ, đổi mới như dự thảo Nghị quyết về chương trình đã đưa ra là “phân công, phân cấp, phân quyền”. Mặt khác, trong thời gian ngắn thì công tác phòng, chống ma tuý khó có thể mang lại hiệu quả ngay, mà phải thực hiện một cách kiên trì, bền bì, lâu dài.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: Có trường hợp cạy hòm công đức lấy tiền vì nghiện ma tuý
Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội).

Cùng nội dung này, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) cũng nhấn mạnh tính nguy hại của ma túy, nhất là hiện nay chúng len lỏi cả vào học sinh, sinh viên, với nhiều loại hình ma túy khác nhau, trong đó có thuốc lá điện tử…

“Sáng nay, tôi đi qua ngã tư Đại Cồ Việt, có hai em học sinh chỉ hơn 10 tuổi, mà hai tay hai điếu thuốc lá. Rồi có trường hợp cạy hòm công đức lấy tiền vì nghiện ma túy” – Hoà thượng nói.

Để phòng, chống ma tuý một cách hiệu quả, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm cho rằng cần phải huy động gia đình, nhà trường và toàn xã hội vào cuộc. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào có các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội tham gia vào công tác giáo dục đạo đức của cộng đồng đó thì trật tự an ninh xã hội tốt, phòng, chống ma tuý tốt.

Hoà thượng cũng đề nghị có các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về phòng, chống ma túy để những người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội, cộng đồng dân cư, từ đó tạo ra các nhân tố lan toả công tác phòng, chống ma túy ra toàn xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.