Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý còn rất nhiều việc phải làm để các văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường và là cẩm nang hành động cho toàn Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến về việc tiếp thu hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Tong-Bi-thu-To-Lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: THỐNG NHẤT

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ sau khi tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, đã đủ các điều kiện để gửi đến đại hội đảng các cấp tham gia ý kiến. Theo ông, đây cũng là tài liệu quan trọng để các cấp, các ngành làm căn cứ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng của cấp mình.

Để triển khai các bước tiếp theo, Tổng Bí thư đề nghị Thường trực Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo các văn kiện, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến trong cuộc họp.

Dự thảo đảm bảo tính văn kiện ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, rà soát kỹ lưỡng câu chữ, cách diễn đạt, để báo cáo với Thường trực Ban Bí thư xem xét; phối hợp với Văn phòng Trung ương để gửi tài liệu này đến các đơn vị, địa phương trong ngày 31-7-2025.

Tổng Bí thư lưu ý mặc dù các văn kiện này đã được hoàn thiện thêm một bước song còn rất nhiều việc phải làm để các văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường và là cẩm nang hành động cho toàn Đảng.

Trong giai đoạn tới, song song với việc gửi đại hội đảng các cấp đóng góp ý kiến, Thường trực các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động nghiên cứu, rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Quá trình này phải làm thường xuyên, liên tục cho đến khi các văn kiện được đại hội thông qua để tổ chức, triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu Thường trực Tiểu ban Kinh tế- Xã hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính rà soát các nội dung trong báo cáo, nhất là chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tính toán khả năng huy động nguồn lực, khả năng đáp ứng nguồn vốn, các điều kiện để tổ chức thực hiện.

Nhiều đề án, dự án, công trình được đề cập trong chương trình phải tính toán sơ bộ về điều kiện triển khai thực hiện; phải xác định rõ việc nào làm trước, việc nào làm sau, mang lại hiệu quả và phải tính đến yếu tố ổn định phát triển.

Đáng chú ý, theo Tổng Bí thư, một số công trình trọng điểm, có tính dẫn dắt, phải được ưu tiên, tránh tình trạng đề ra quá nhiều đề án, dự án nhưng nguồn lực không đáp ứng được hoặc là không đạt được yêu cầu chung. Đây chính là nội dung quan trọng để đảm bảo tính khả thi và tính hành động của văn kiện lần này.

Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát các nội dung của báo cáo chính trị mới, kèm theo các chương trình hành động để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện những việc, nội dung có thể triển khai được trong năm 2025 và tạo nền tảng để sau khi đại hội thông qua thực hiện được ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.