Tổng Bí thư Tô Lâm: Xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế mới trong Văn kiện Đại hội XIV

(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước và xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm với khu vực cũng như thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương đã xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, quan trọng với đất nước hiện nay. Gồm gìn giữ môi trường hòa bình ổn định, an ninh trật tự trong nước và khu vực; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng -tong-bi-thu-to-lam-26.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân

Riêng trong năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nước ta phải chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng (dự kiến quý I-2026).

Tổng Bí thư cho biết trong tuần này, văn kiện Đại hội XIV của Đảng sẽ gửi đến các tổ chức Đảng địa phương để quán triệt, tổ chức Đại hội các cấp và thảo luận về những định hướng lớn của Đảng.

"Tinh thần văn kiện được xây dựng rất ngắn gọn, thực chất, dễ hiểu, dễ làm, dễ tổ chức thực hiện với các mục tiêu đã được xác định rất rõ trên tất cả các mặt" - Tổng Bí thư Tô Lâm nói và quán triệt muốn tổ chức Đại hội thành công thì bộ máy tổ chức phải rành mạch, rõ ràng, từ cấp xã, cấp tỉnh đến các ngành, các cấp.

Bên cạnh việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, trong năm 2025, cả nước phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quý I-2025, cả nước tăng trưởng gần 7%, tuy chưa đạt được như yêu cầu nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Nếu cuối năm 2025 đạt mục tiêu trên 8% thì mới hoàn thành được các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội và làm tiền đề để bước vào Đại hội XIV.

Ông cho biết Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành nghị quyết về kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân tham gia sâu rộng hơn nữa vào kinh tế đất nước.

"Qua đó, để ai ai cũng có việc làm, mọi người đều phải có trách nhiệm hăng say lao động sản xuất, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội chứ không chỉ dựa vào Nhà nước" - Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh mục tiêu lớn, trọng tâm nhất, cấp thiết lúc này là phải phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân.

Qua đó, để mọi người dân từ nông thôn tới thành thị, từ nông dân tới công nhân, từ cụ già tới các cháu bé đều phải có cơm ăn, áo mặc, có cuộc sống an toàn và hạnh phúc, không chỉ ăn no mặc ấm mà còn phải tiến tới ăn ngon, ăn sạch, mặc đẹp, sống vui, sống khỏe.

“Đảng có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao hơn về đời sống tinh thần, vật chất cho mọi người. Đó là ước nguyện của Bác Hồ, cũng là mục tiêu đi tới của chủ nghĩa xã hội” - Tổng Bí thư nói.

tong-bi-thu-to-lam-25.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Giảm áp lực cho học sinh, tổ chức học nhạc cụ

Theo Tổng Bí thư, ngay trong văn kiện Đại hội XIV cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới của kinh tế của đất nước và xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới.

Ông cho biết sẽ có nghị quyết về ngành giáo dục và đào tạo với mục tiêu đến năm 2045, thanh niên phải đủ bản lĩnh, tư duy, tri thức, sức khỏe, tầm cao để tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Làm sao để mọi trẻ em đều được học hành, không vì sinh ra trong gia đình nghèo, không có tiền thì không được đến trường, đến lớp. "Chúng tôi sẽ tính đến các cháu từ biên giới trở vào trước, những vùng khó khăn, thậm chí tổ chức cho các cháu đi học. Các cháu phải đi mấy chục cây số mới tới trường, làm sao mà đi học cả ngày được, bữa ăn trưa thế nào, bữa ăn chiều thế nào?" - ông nêu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải giảm áp lực học cho học sinh, buổi sáng có thể học văn hóa, buổi chiều có thể học những môn khác. Khuyến khích các cháu học ngoại ngữ, học đàn, học nhạc, học múa hát...

"Mục tiêu là hết lớp 12, ít nhất mỗi cháu đều phải biết chơi một loại nhạc cụ, tùy gia đình lựa chọn, tùy năng khiếu của các cháu, thổi sáo, thổi kèn, kéo đàn. Tất cả đều được khuyến khích, tự học, tự hướng dẫn nhau" - Tổng Bí thư chia sẻ và nhấn mạnh các cháu phải được đi chơi, tham quan, được nghỉ ngơi, chơi bóng đá, bóng chuyền, được thụ hưởng. Do vậy, ngành giáo dục và đào tạo phải có nhiều thay đổi.

Bên cạnh đó, phải tăng cường hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu người dân toàn quốc được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, ít nhất mỗi năm một lần, hình thành nên cơ sở dữ liệu về tình hình sức khỏe nhân dân. "Cơ bản đến nay bảo hiểm y tế đã phủ hết trong toàn dân đến 95% rồi" - Tổng Bí thư nói.

Trong năm 2025, cần sớm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

80 năm cách mạng thành công rồi mà người dân chưa có nhà ở là điều rất đau lòng. Phải cố gắng phấn đấu xây dựng 1 triệu căn nhà xã hội để cho công nhân, các tầng lớp lao động sản xuất có chỗ ở ổn định.

Các chính sách đó thể hiện tính ưu việt của Đảng và Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa đối với người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và nhân dân...

Tổng Bí thư TÔ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.