Bộ công an khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4

(PLO)- Lễ kỷ niệm đã kết thúc, nhưng dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-4, tại Đồng Nai, Tiểu Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an đã tổng kết công tác tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ công an khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong diễu binh, diễu hành đại lễ 30-4

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, phó Trưởng Tiểu ban Thường trực tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngay từ tháng 10-2024, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch và thành lập Tiểu Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau hơn 4 tháng chuẩn bị, đã phối hợp cùng với lực lượng Quân đội, các Bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Qua báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành và trực tiếp theo dõi tại các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đã biểu dương, đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của cán bộ chiến sĩ, học viên trong tham gia sự kiện trọng đại trên, nhất là công tác tuyển chọn, huấn luyện, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, đơn vị liên quan.

1.jpg

Đặc biệt, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ trong Tiểu Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Bộ Công an; các đơn vị thường trực giúp việc và gần 3.408 cán bộ chiến sĩ, học viên trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, lễ kỷ niệm đã kết thúc, nhưng dư âm của cuộc diễu binh, diễu hành đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, qua hoạt động diễu binh, diễu hành chúng ta đã báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế về sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng CAND nói riêng trong suốt chặng đường giành độc lập, thống nhất non sông và xây dựng phát triển đất nước; đồng thời thể hiện được khí thế hào hùng, vẻ vang dân tộc, tạo niềm tin để chúng ta vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện; chỉ ra và đề ra các giải pháp để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

3.jpg

Đặc biệt, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Rà soát đảm bảo đầy đủ mọi chế độ, chính sách cho cán bộ chiến sĩ, học viên tham gia các khối diễu binh, diễu hành và công tác phục vụ theo đúng quy định. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ chiến sĩ, học viên trở về đơn vị, nhà trường yên tâm học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khen thưởng 2.749 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.