Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công trình Trường liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Si Pa Phìn là công trình của lòng dân, không được chậm trễ, dàn trải.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, tại Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Si Pa Phìn.

Đây là công trình đầu tiên được triển khai theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Công trình của lòng dân

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm rất lớn cho vùng biên giới. Thực tế cho thấy, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, vẫn còn rất thiếu thốn, khiến điều kiện học tập của học sinh còn nhiều hạn chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, Điện Biên. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Việc xây dựng trường lớp không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia từ gốc rễ.

Để công trình Trường liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Si Pa Phìn sớm thành hiện thực, góp phần vào thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên và xã Si Pa Phìn cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đảm bảo mặt bằng, hạ tầng, giải ngân vốn đúng tiến độ.

“Đây là công trình của lòng dân, vì tương lai con em chúng ta, không được chậm trễ, dàn trải" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đối với các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát, Tổng Bí thư yêu cầu cần thực hiện thi công bằng cả tấm lòng, tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

Cùng với đó, các bộ, ngành trung ương và các địa phương biên giới, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thể chế, cơ chế, quy định, phân cấp rõ ràng, bố trí nguồn lực phù hợp để bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là tình cảm, trách nhiệm của các thầy cô giáo nơi biên cương Tổ quốc, Tổng Bí thư tin tưởng sẽ xây dựng thành công hệ thống trường nội trú tại 248 xã biên giới để mỗi trẻ em vùng cao, vùng xa đều có cơ hội học tập, phát triển, vươn tới tương lai tươi sáng.

Tổng Bí thư Tô Lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn. Ảnh: TTXVN

Địa phương cam kết triển khai công trình đúng tiến độ

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết trong những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ông Cường khẳng định tỉnh Điện Biên cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và sớm đưa vào sử dụng.

Tỉnh sẽ lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm để ngôi trường thực sự trở thành mái nhà chung ấm áp, nơi ươm mầm tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ tương lai, nhất là các cháu học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Công trình giáo dục trọng điểm, quy mô lớn

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Với 19 dân tộc cùng sinh sống, hơn 82% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại còn hạn chế, đặc biệt tại các xã biên giới.

Chủ trương đầu tư dự án Trường liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Si Pa Phìn được thực hiện tại xã Si Pa Phìn. Tiến độ thực hiện năm 2025-2026, do Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 220 tỉ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của TP Hà Nội và nguồn vốn xã hội hóa.

Đây là công trình giáo dục trọng điểm, có quy mô lớn, hiện đại, đồng bộ với 31 lớp học, khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao, bể bơi... đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em các dân tộc thuộc các xã biên giới.

Công trình được kỳ vọng sẽ giúp học sinh có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nguồn cán bộ tương lai cho địa phương, củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.