Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 26-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia vào dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ ở Quảng Trị
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: BẢO THIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tình cảm kính trọng, lời thăm hỏi thân tình và lòng biết ơn sâu sắc.

thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (6).JPG
Thủ tướng cùng các lãnh đạo Trung ương và địa phương thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: B.THIÊN
thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (7).JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: B.THIÊN

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu là lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu, các đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân 10.263 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (9).JPG
thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (1).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: B.THIÊN

Dịp này, Thủ tướng cũng đã dành tặng 80 phần quà tri ân các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt, các bạn trẻ trong nhóm Skyline đã phục chế 80 di ảnh liệt sĩ bằng công nghệ AI để gửi tới các gia đình liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của hơn 10.263 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở thế hệ trẻ về những hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh để có được hòa bình, độc lập hôm nay.

thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (2).JPG
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao di ảnh liệt sĩ được phục dựng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: B.THIÊN
thu-tuong-pham-minh-chinh-thap-nen-tri-an (8).JPG
Khoảnh khắc xúc động của thân nhân liệt sĩ khi nhận được bức di ảnh được phục dựng bằng công nghệ AI. Ảnh: B.THIÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.