Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Luật Thủ đô phải là thiết chế pháp lý vượt trội

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần trở thành thiết chế pháp lý đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Các nội dung trọng tâm gồm: tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, phân cấp phân quyền, quy hoạch đô thị, cơ chế liên kết vùng và mô hình quản trị mới.

Xây dựng luật đặc thù, dẫn dắt phát triển

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quang Khánh

Tại buổi thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng Luật Thủ đô lần này là cơ hội và trách nhiệm lớn. Ông cho rằng sửa đổi luật không chỉ đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật, mà là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình thể chế phát triển mới cho Thủ đô.

Luật Thủ đô cần trở thành thiết chế pháp lý đặc thù, đủ mạnh để tháo gỡ các điểm nghẽn, nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương và tính thống nhất pháp luật.

“Yêu cầu là phải trao quyền mạnh hơn, phân cấp triệt để hơn, nhưng trách nhiệm giải trình phải rõ ràng, kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Giao quyền nhưng không thể buông lỏng” - ông nhấn mạnh.

Ông lưu ý Hà Nội phải trở thành hình mẫu về quản trị minh bạch. Nếu làm tốt, luật sẽ tạo đột phá cho thành phố và trở thành mô hình thể chế tiêu biểu lan tỏa toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần xử lý đúng mối quan hệ giữa giao quyền và kiểm soát quyền lực, giữa đột phá và kỷ cương, giữa lợi ích địa phương và quốc gia. Đây là tinh thần chủ đạo nhưng vẫn phải bảo đảm tính tổng thể.

Tháo điểm nghẽn về quy hoạch, thể chế

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiều điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, quản trị đô thị, huy động nguồn lực vẫn chưa được giải quyết căn bản. Do đó, khi xây dựng luật cần có quy định tháo gỡ trực tiếp.

“Quy hoạch phải có tầm nhìn rõ ràng, công khai để dân biết định hướng phát triển. Trong 10 năm, 50 năm hay 100 năm tới, Hà Nội phát triển thành thành phố ra sao. Có thể phải tính đến cả phương án đập đi, xây lại” - ông nói.

Ông gợi mở cần mô phỏng quy hoạch bằng bản vẽ hoặc mô hình không gian để người dân, doanh nghiệp hình dung sự phát triển theo từng giai đoạn. Các chỉ tiêu về phường, trục đường, khu đô thị, bảo tồn văn hóa phải rõ ràng.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Quang Khánh

Ông nhận định hiện quy hoạch chưa rõ ràng, nhiều nơi xuất hiện dự án xây nhà để bán nhưng hạ tầng đường sá không được quan tâm tương xứng. Dẫn chứng từ lịch sử, ông cho biết người Pháp quy hoạch khu phố cổ xưa không tắc đường, không ngập lụt, còn hiện nay xây đến đâu tắc và ngập đến đó.

Về thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng một số quy định không còn phù hợp. Tư duy xây dựng luật cần chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển. Luật nên quy định các nguyên tắc ổn định, còn nội dung linh hoạt giao cho Chính phủ hoặc thành phố.

Phân cấp, phân quyền thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định phân quyền mạnh cho Thủ đô là hướng đi đúng nhưng phải rõ ràng, thực chất. Phân quyền phải đi đôi với năng lực thực thi và nguồn lực tương ứng. Hà Nội là nơi thử nghiệm chính sách mới, nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.

quan-canh-phien-hop-to.jpg
Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH TP Hà Nội chiều ngày 8-4. Ảnh: Quang Khánh

Cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung phải đi kèm cơ chế kiểm soát trách nhiệm rõ ràng. Việc phân quyền phải bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đặc biệt trong đất đai, đầu tư, phát triển đô thị, trên cơ sở công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Về cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô, dự luật đề cập nhiều nội dung: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính – ngân sách, đầu tư phát triển hạ tầng và liên kết vùng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý cần rà soát để bảo đảm tính đột phá, không trùng lặp với cơ chế chung của cả nước, tránh quy định quá chi tiết thuộc thẩm quyền điều hành.

Cơ chế liên kết vùng Thủ đô cần thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng và chuỗi cung ứng.

“Thủ đô không thể phát triển nếu tách rời vùng, và vùng cũng không thể phát triển nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Thủ đô. Thực tế liên kết Hà Nội với các tỉnh xung quanh gặp nhiều khó khăn vì không phải là cơ chế hành chính” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích.

Cụ thể như các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5 đi qua địa bàn các tỉnh khác, hoặc các công trình hạ tầng lớn phục vụ Thủ đô nhưng nằm trên địa bàn tỉnh khác. Nếu không giải quyết vấn đề này, không chỉ Hà Nội khó phát triển mà các địa phương xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cơ chế liên kết vùng hiện nay chưa hiệu quả do thiếu thẩm quyền về tài chính, quy hoạch và điều hành.

“Đối với Thủ đô, với vai trò đặc biệt, cần nghiên cứu cơ chế phù hợp hơn để thúc đẩy liên kết vùng thực chất, hiệu quả, có thể thử nghiệm để tạo động lực phát triển” - ông nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.