Trao thêm 192 thẩm quyền cho Hà Nội trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(PLO)- Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất phân quyền toàn diện, trao thêm 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Nhiều cơ chế mới được bổ sung nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của thành phố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trước Quốc hội.

Trao thêm nhiều thẩm quyền, tăng tính tự chủ

Tờ trình nhấn mạnh việc sửa đổi luật nhằm khắc phục các hạn chế hiện hành. Đồng thời, dự luật đổi mới tư duy theo hướng Thủ đô không chỉ “thực thi chính sách” mà còn tham gia “thiết kế chính sách”.

Dự thảo luật tập trung phân quyền mạnh cho TP Hà Nội thay vì quy định chi tiết như trước. Cách tiếp cận này tạo không gian cho chính quyền thành phố chủ động quyết định, sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát quyền lực.

hoang-thanh-tung.jpg
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: QH

Dự luật giao HĐND TP quyền quyết định áp dụng các chính sách ưu đãi hơn trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành sau có quy định thuận lợi hơn.

Đáng chú ý, dự thảo phân quyền tối đa trên tất cả lĩnh vực từ tổ chức bộ máy, ngân sách, quy hoạch đến ứng dụng công nghệ số và liên kết vùng. Dự luật cũng cho phép TP thí điểm các cơ chế mới để thử nghiệm các mô hình quản lý, phát triển.

Một điểm mới khác là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Theo đó, luật không quy định chi tiết mà giao quyền chủ động cho chính quyền thành phố tổ chức thực hiện.

Theo thống kê, dự thảo luật giao tổng cộng 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Trong đó gồm 50 thẩm quyền kế thừa, 57 thẩm quyền từ cơ quan cấp trên và 85 thẩm quyền mới chưa được pháp luật quy định.

Đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát, tránh rủi ro

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cơ bản đồng tình với định hướng phân quyền mạnh cho Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, phân định rõ thẩm quyền giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP trong ban hành văn bản.

phan-chi-hieu.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, cần thiết kế chặt chẽ trình tự đối với các văn bản có nội dung khác quy định của cơ quan cấp trên. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị có cơ chế tự chấm dứt đối với các chính sách thí điểm không hiệu quả.

Đặc biệt, dự thảo cần làm rõ giới hạn và cơ chế kiểm soát các chính sách tài chính, đầu tư để bảo đảm linh hoạt nhưng không trùng lặp, hạn chế rủi ro ngân sách.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thảo luận và thông qua ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.