(PLO)- Từ ngày 1-7-2026, Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với nhiều công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường và an toàn xã hội.
(PLO)- HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về mức tiền phạt một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, trong đó, các hành vi tổ chức hoặc bao che hoạt động đồi trụy, khiêu dâm tại cơ sở karaoke, vũ trường, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là nhanh chóng ban hành hệ thống văn bản triển khai Luật Thủ đô, tạo nền tảng pháp lý để đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới…
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư Pháp cho biết việc TP Hà Nội được trao cơ chế đặc biệt sẽ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và năng lực kiến tạo phát triển của chính quyền Thủ đô.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Thủ đô năm 2026 trao quyền chủ động cao hơn cho chính quyền TP Hà Nội trong quản lý, điều hành và phát triển Thủ đô.
(PLO)- Sáng 7-5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố.
(PLO)- Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã giao cho TP Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, đồng thời siết chặt cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là một bước tiến mang tính lịch sử, nhằm thiết lập mô hình thể chế phát triển mới.
(PLO)- Đại biểu Đỗ Đức Hiển nêu kiến nghị về thời điểm áp dụng cơ chế đặc thù đối với người hoạt động không chuyên trách tại Luật Thủ đô nhằm bảo đảm sự ổn định, kết nối, tránh sắp xếp, điều chỉnh nhiều lần.
(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần trở thành thiết chế pháp lý đặc thù, vượt trội để tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của sửa đổi Luật Thủ đô lần này là phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho Hà Nội.
(PLO)- Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất phân quyền toàn diện, trao thêm 192 thẩm quyền cho TP Hà Nội. Nhiều cơ chế mới được bổ sung nhằm tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của thành phố.
(PLO)- Góp ý cho dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), nhiều chuyên gia cho rằng nên trao cho Hà Nội cơ chế để làm cho "chiếc bánh" to hơn, thay vì cơ chế, chính sách ưu đãi hơn các địa phương khác…
(PLO)- Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP Hà Nội kiến nghị được chủ động thí điểm các cơ chế, chính sách đột phá, thậm chí khác với quy định hiện hành để tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng, tài chính và tổ chức bộ máy.
(PLO)- Cùng với các nghị quyết về phê chuẩn nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh nhiều dự luật quan trọng trong chương trình lập pháp 2026.
(PLO)- Đại biểu cho rằng: TP.HCM sau sáp nhập cần có một đạo luật riêng với ba trụ cột cốt lõi để thành phố gánh vác tốt hơn trọng trách với quốc gia.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đẩy mạnh triển khai Luật Thủ đô để phát triển đột phá, trở thành đầu tàu kinh tế của cả vùng, cả nước…
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm giao cho tập thể lãnh đạo TP Hà Nội hai nhiệm vụ đặc biệt là xử lý ô nhiễm môi trường và giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông…
(PLO)- Nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học đề nghị Hà Nội cần tập trung triển khai nhanh Luật Thủ đô 2024, để không làm lỡ cơ hội phát triển của thành phố.
(PLO)- Với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Luật Thủ đô mới kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội giải quyết nhanh nút thắt về hạ tầng giao thông và nhiều vấn đề khác vì một Thủ đô văn minh, hiện đại...