Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần đẩy mạnh triển khai Luật Thủ đô để phát triển đột phá, trở thành đầu tàu kinh tế của cả vùng, cả nước…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp 20, HĐND TP Hà Nội khoá XVI.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả, thành tựu đã đạt được ở mọi lĩnh vực của Hà Nội trong thời gian qua, nhất là những đóng góp của thành phố vào sự phát triển chung của đất nước.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô chưa được khai thác, phát huy đầy đủ, Hà Nội chưa thể hiện rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của cả vùng cũng như cả nước…

Để khắc phục tình trạng trên và chuẩn bị cho bước phát triển mới trong giai đoạn tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, tháo gỡ những ách tắc, điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

“Hà Nội cần chủ động ban hành các cơ chế, chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô để phát triển đột phá, tạo động lực dẫn dắt cả vùng, cả nước, trong đó phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền TP Hà Nội” – Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chu-tich-quoc-hoi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung triển khai đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Trước mắt, TP phải quyết tâm hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Đây là chủ trương lớn của Đảng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị. Tôi mong rằng Hà Nội sẽ đi đầu cả nước trong thực hiện chủ trương này” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Thứ ba là tập trung ưu tiên nguồn lực, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh và hiện đại, có tính kết nối cao. Tập trung quản lý quy hoạch gắn với các kế hoạch triển khai thực hiện trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp căn cơ, đồng bộ... trong xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, rác thải, nước thải, ô nhiễm không khí, chống úng ngập.

Thứ tư là tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết hiệu quả các dự án chậm triển khai, khai thác tối đa hiệu quả nguồn lực đất đai, đưa các tài nguyên, tiềm năng của TP trở thành động lực và nguồn lực phát triển, thực sự mang lại lợi ích cho xã hội. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức và mỗi người dân

Thứ năm, HĐND TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới trong hoạt động, phải luôn là “hình mẫu tiêu biểu” của HĐND các tỉnh, TP trong cả nước.

Đổi mới tư duy trong quá trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Quan tâm giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp của TP Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội cần chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và các kết luận sau giám sát.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh dù gặp nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024 nhưng Hà Nội vẫn đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể, Hà Nội cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội năm 2024. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng (dự kiến đạt trên 6,5%), cao hơn so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người ước đạt 162,2 triệu đồng...

bi-thu-thanh-uy-ha-noi.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và tôn tạo di tích được đặc biệt quan tâm đầu tư. Giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn quốc về chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên.

Hà Nội đã triển khai kịp thời quyết liệt các giải pháp phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả do cơn bão số 2, số 3 gây ra; tập trung đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch đầu tư ba lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ các di tích văn hoá; triển khai quyết liệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các dự án trọng điểm của TP…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.