Chủ tịch Quốc hội: Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến người dân cả nước bàng hoàng

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã gây thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến người dân cả nước bàng hoàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay sau Phiên khai mạc Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9, đầu giờ chiều ngày 15-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Quốc hội, UBND TP Hà Nội đã đến thắp hương những người tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, và thăm hỏi, động viên những người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Chủ tịch Vương Đình Huệ đã thăm và gửi quà đến các gia đình người dân sinh sống cạnh chung cư mini đã có nhiều nỗ lực cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ cứu giúp các nạn nhân.

Ông cho biết vụ việc xảy ra thiệt hại rất lớn về tính mạng, tài sản và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khiến người dân cả nước bàng hoàng. Qua sự việc, theo Chủ tịch Quốc hội, dường như mỗi chúng ta đều cảm thấy có lỗi trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau khi nghe lãnh đạo quận Thanh Xuân báo cáo công tác cứu nạn, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình người bị nạn, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và các cấp ngành Thủ đô, bà con nhân dân, khu phố đã nỗ lực hết sức bằng cả trái tim và trách nhiệm, tham gia công tác cứu hỏa, cứu người bị nạn.

Đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm việc hậu sự chu đáo cho các nạn nhân, hỗ trợ cả trước mắt và lâu dài, cả về thể chất và tinh thần, khuyến khích các nhà hảo tâm nuôi dưỡng, hỗ trợ các cháu nhỏ. Đồng thời, nhanh chóng ổn định tình hình để người dân yên tâm làm ăn sinh sống.

Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng đề nghị Thành phố cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về sự cố này; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, rà soát việc chấp hành thực hiện các quy định về PCCC, không để xảy ra vụ việc tương tự.

“Hà Nội và TP.HCM là những đô thị đặc biệt, mật độ dân cư rất đông, địa hình rất phức tạp. Vì vậy, không chỉ là chung cư mini mà phải rà soát lại hết công tác phòng cháy, chữa cháy cho các gia đình, đặc biệt là các kỹ năng xử lý khi bị hỏa hoạn. Không để tình trạng "mất bò mới lo làm chuồng”"- ông Vương Đình Huệ nói.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-3.jpg
Chủ tịch Vương Đình Huệ thăm hỏi và gửi quà các gia đình người dân sinh sống cạnh chung cư mini. (Ảnh: Viết Chung)

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư mini hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện, các cơ sở y tế của Trung ương và Hà Nội trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa người bị nạn, giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Cùng với đó, ngoài những tổn thương về thể chất, ông Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý những tổn thương về tinh thần, sang chấn tâm lý của các bệnh nhân khi trải qua một vụ việc như vậy. Bày tỏ mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục tập trung điều trị cả về thể chất và tinh thần, tâm lý cho người bệnh.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội đến thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy chung cư mini hiện ở Hà Nội. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần có điều trị dự phòng lâu dài bởi những tác động của vụ cháy đến não, phổi của nạn nhân sẽ còn để lại di chứng lâu dài.

Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị 26 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, trong đó nhiều người có thể sớm được xuất viện. Hiện bệnh viện đang tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ các cơ sở khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.