Tôi tán thành việc truyền hình trực tiếp phiên xử tên Nghĩa

Tôi tán thành việc truyền hình trực tiếp phiên xử tên Nghĩa. Thực tế, người dân tiếp cận pháp luật còn rất hạn chế, có chăng chỉ số lượng có trình độ học vấn cao như sinh viên trở lên thì mới được đào tạo qua môn pháp luật đại cương, phần còn lại gần như không nắm rõ pháp luật.

Do đó, những trường hợp này nên được truyền hình trực tiếp để người dân hiểu rõ vấn đề và đồng thời cũng được nghe đại diện tòa án, luật sư, viện kiểm sát... phân tích thêm những yếu tố liên quan đến vụ án cho mọi người, đặc biệt lớp trẻ nhận thức thêm nhiều vấn đề trong đời sống.

HÀ VŨ (graduate...@yahoo.com)

Tôi đề nghị Chính phủ nên tạm thời cấm các loại hình kinh doanh game online một thời gian, sau đó sẽ xem xét lại và đưa ra quy định cụ thể. Vì hiện nay đa số tệ nạn xã hội đều do mạng Internet gây ra.

THAI LIEN (oxo...@yahoo.com.vn)

Phải xử tử hình tên Nghĩa mới thỏa đáng.

HOANG ANH TUAN (tuan...@yahoo.com)

Nên tử hình Nghĩa.

H@ KUTE (vip_...@yahoo.com)

Tôi nghĩ nếu nạn nhân không mang theo tài sản chắc không bị giết.

THUY (thuypham...@gmail.com)

Thật quá tàn nhẫn.

KHANH (khanhcoi...@...com)

Tên Nghĩa "vét sạch" tài sản Linh mang theo sau khi giết Linh vô cùng man rợ và cũng để đánh lạc hướng điều tra. Đúng là tội giết người cướp của, đã có kế hoạch từ trước, từ khâu gọi Linh đến để giết, khâu bán tài sản cướp được, đến khâu tìm cách phi tang, khâu khai với cơ quan điều tra hòng được nhẹ tội. Lời khai của tên Nghĩa như vẫn còn yêu Linh tha thiết, đã quan hệ tình dục với Linh trước khi giết Linh, điên lên vì ghen nên đã giết Linh... Những lời khai này là hoàn toàn sai sự thật, ngụy biện, mâu thuẫn với thực tế, nếu không được làm sáng tỏ thì làm tăng thêm nỗi đau của gia đình em Linh và tổn thương hương hồn em. Phải buộc tên Nghĩa khai ra sự thật để minh oan cho Linh.

MAI DANG (mainhon...@yahoo.ca)

Chỉ còn một câu nói Nghĩa không còn tính người mới có một âm mưu tàn nhẫn kinh khủng như vậy. Để có tiền, hắn đã chọn người yêu cũ, và trước khi giết nạn nhân, hắn hưởng thụ rồi ra tay giết nạn nhân một cách lạnh lùng với sự tính toán trước để không ai có thể phát hiện ra. Đề nghị xét xử sớm, cho mọi người tham dự phiên tòa và có hình phạt thích đáng để răn đe cho những tên hung phạm. Qua đó cũng cảnh tỉnh với cả các cô gái nhẹ dạ, cả tin, mù quáng trong tình yêu và sống buông thả.

NGỌC DIỆP (ngocdiep...@gmail.com.vn)

Tôi thấy thương xót cho nạn nhân và gia đình. Kẻ giết người quá dã man cần phải trừng trị thích đáng. Pháp luật phải nghiêm minh thì mới có tính răn đe cho nhiều kẻ khác.

NHÂN (tinhcafe...@yahoo.com)

Linh đã chết thê thảm như thế rồi không nên "nói xấu" Linh nữa.

NGUYỄN NGỌC THUẬN (ngocthuan...@yahoo.com)

Tử hình là tất nhiên.

THANH THIÊN (thoidoi...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.