Thật thương bố mẹ của tên sát nhân Nguyễn Đức Nghĩa

Thật đau xót cho cô gái và gia đình nạn nhân. Thật thương bố mẹ của tên sát nhân. Gia đình hai bên đều đau khổ quá. Lần nào đọc tôi cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh bố cô gái.

Tôi nghĩ dù sao Linh đã chết rồi, biết là Nghĩa có tội ác dã man nhưng hãy xử  Nghĩa với mức án chung thân. Nếu tên Nghĩa bị tử hình thì lại mất đi một mạng người nữa, bố mẹ và người thân của Nghĩa đau khổ đến mức nào nữa. 

HOA HONG DO VINH (hoahong...@yahoo.com)

Sao không nghĩ động cơ giết người là diệt khẩu sau khi hiếp dâm? Có thể hai người đã từng có thời gian quen nhau lâu nhưng chuyện "thân mật" hoàn toàn có thể chưa xảy ra, chúng ta chỉ mới nghe một mình Nghĩa nói và không có cơ hội kiểm chứng. Nếu hai người đã thường xuyên "thân mật" thì chắc Linh không phải chuẩn bị như lần hẹn hò lúc mới yêu như thế này.

Linh đã chết nên giờ tên Nghĩa muốn khai sao cũng được, miễn sao nghe hợp lý. Giết người cướp của thì tôi nghĩ là không đáng để Nghĩa phải làm thế bởi gia đình Nghĩa kinh tế khá giả, bản thân cũng thỉnh thoảng kiếm được tiền từ kinh doanh trò chơi game trên mạng. Hoàng Thị Yến rất yêu Nghĩa, cô gái ấy sẵn sàng trao cả chìa khóa nhà của mình cho hắn thì chắc sẽ không đến mức chì chiết anh ta về chuyện "cắm" xe máy của mình. Còn do ghen thì càng không đáng tin. Đó là suy nghĩ của riêng tôi. Cầu cho linh hồn của Linh sớm được siêu thoát. Xin chia buồn với gia đình em.

NGA (xuxu...@yahoo.com)

Nên sớm đưa ra trừng trị Nguyễn Đức Nghĩa và nên truyền hình trực tiếp cho công chúng xem để mọi người lấy đó làm gương. Không nên xử bắn mà hãy cho hắn tù chung thân không được khoan hồng giảm án để hắn nghĩ lại việc mình đã từng làm.

YEN HOANG (hoangyen...@yahoo.com.vn)

Tôi thấy nên xử tử hình Nghĩa. Con người đó không nên tha thứ. Việc làm của Nghĩa quá tàn nhẫn.

THUY NGA (thuytnag...@yahoo.com)

Chuyện cũng đã rõ rồi, người xấu số cũng đã yên nghỉ nơi chín suối, kẻ gây ra tội ác tày trời cũng đã ngồi trong song sắt, việc còn lại là để cho cơ quan pháp luật, những người có trách nhiệm xử lý. Chúng ta nên bình tĩnh, không nên đi sâu, phân tích vấn đề một cách thái quá theo suy nghĩ chủ quan của mình. Theo tôi, cái cần thiết bây giờ là làm sao để giáo dục lớp trẻ, nhất là lớp trẻ có học vấn phải sống sao cho hợp đạo lý ở đời. Càng phân tích, nhận định thì càng nhân lên nỗi đau cho những người trong cuộc mà thôi.

HA NGUYÊN (hanguyen...@yahoo.com.vn)

Nên xử chung thân để thấy tội lỗi hắn gây ra còn tốt hơn tử hình để hắn giải thoát.

ĐOÀN HUY (doanhuy...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.