Tiếp tục tranh luận vụ Nguyễn Đức Nghĩa: Không phải giết người một cách dã man?

Theo quan điểm của tôi không nên tử hình Nghĩa. Đây là hành vi giết người, không phải là giết người dã man, còn chuyện chặt đầu Linh chỉ là hành vi che dấu phạm tội.

Dã man gì khi người đó đã chết, dã man là như vụ án tài xế xe tải ba lần cán chết người nên xử tử hình thì đúng hơn. Mọi người xét xem trong hai nạn nhân đó ai đau đớn nhiều và lâu hơn trước khi chết nhé.

DANH (hohuy...@yahoo.com)

Xử bắn hắn là thỏa đáng. Cần truyền hình trực tiếp buổi xử bắn hắn, đó chính là cách dạy và răn đe mạnh mẽ nhất, cần thiết trong thời buổi hiện nay đối với những kẻ choai choai học đòi. Kẻ nào dám xâm hại tính mạng người khác, kẻ đó sẽ bị trừng trị như thế. Hy vọng có như vậy mới ngăn chặn cán cân đạo đức đang tuột dốc.

SON (son...@yahoo.com)

Đề nghị sớm xử tử Nguyễn Đức Nghĩa.

NGUYỄN NGỌC KẾT (Ket...@rocketmail.com)

Mình không nghĩ trên đời này lại có những người như thế, thật nhẫn tâm. Phải chăng lòng thánh thiện trong một con người ngày một mất đi trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện giờ?

TĂNG THỊ HỒNG NỮ (phuongtang...@yahoo.com.vn)

Xử bắn hắn đi.

KHANH (thuyenchuabendau...@yahoo.com)

Rụng rời tay chân khi nghe tin này. Không thể ngờ.

NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA (...tuyethoa@yahoo.com.vn)

Không thể chấp nhận được, không nên cho Nghĩa cơ hội sống, pháp luật cần phải xử Nghĩa một cách nghiêm khắc.

NGÔ THỊ VÂN (...van@gmail.com.vn)

Giết người rồi xin lỗi, tên tội phạm này không còn lời nào để nói.

HỒNG NHUNG (girl_sg...@yahoo.com)

Ai hiểu được nỗi khổ của bố mẹ đã sinh ra hai người. Một người đã chết, còn một người thì cũng không biết kết cục như thế nào. Nhưng dù sao ta đã nhìn thấy sự hy vọng sống của Nghĩa. Mong sao người thi hành luật pháp hãy thương đến những người còn sống mà nhẹ tay cho người một phút yếu đuối này. Xin mọi người hãy cho Nghĩa một ân huệ để Nghĩa ăn năn hối cải. Biết đâu sau một phút yếu đuối Nghĩa nhận ra và sống tốt hơn, các bạn nghĩ sao?

THUY DUNG (Thuydung...@yahoo.com.vn)

Hắn không đáng được tha thứ. Nhưng con người ai không có sai lầm, hoặc lớn, hoặc nhỏ. Hãy cho người ta một cơ hội là cho bản thân mình một cơ hội. Có nhiều người đòi giết quá, nghe sợ quá.

GIN (yeugin...@yahoo.com.vn)

Đưa xử bắn cho rồi.

HUNG (hhungcodon...@yahoo.com)

Cần loại con người này ra khỏi xã hội. Cần tuyên truyền rộng cho toàn xã hội biết tính nghiêm minh của pháp luật để răn đe giới thanh niên về ngày hành quyết để ai cũng thấy rằng: nếu giết người thì hậu quả như thế nào.

LÝ CHÍN (chinh...@yahoo.com)

Các ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.