Không thể trông chờ tòa án lương tâm tử hình hắn

Trước hết xin chia buồn cùng gia đình em Linh. Thật lòng mà nói có đem hắn đi bắn xong rồi moi xác lên bắn thật nhiều lần cũng không nguôi ngoai sự mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân và sự phẫn nộ tột cùng của xã hội.

Theo tôi luật pháp đã có khung hình phạt rồi, có nói gì đi nữa thì mục đích giáo dục răn đe chế ngự hành vi con người là chính, chứ các bạn cứ nói để tòa án lương tâm tử hình hắn, cho hắn có cơ hội... thì không thể giáo răn đe xã hội được. Giết người mình yêu rồi lại chặt đầu và cắt 10 đốt ngón tay, nay sa cơ lại xin nhận án tử hình ư? Khỏi cần xin em ạ, chờ ngày rồi ra đi...

PHAN THAN (trandung...@gmail.com)

Với tội ác như thế thì thật là khó tránh khỏi án tử hình. Tuy nhiên, về mặt xã hội cũng nên cảnh tỉnh lại tình trạng đạo đức và lối sống của các nam thanh nữ tú thời đại này. Quá thoải mái đi xa giới hạn cho phép.

NGUYỄN NAM (ngn...@yahoo.com)

Theo tôi án tử hình đối với hắn là quá nhẹ. Thật là hổ thẹn với cái tên mà cha mẹ hắn đặt cho.

NAM SON (sonnam...@yahoo.com)

Việt Nam mình phải bổ sung vào luật hình thức xử phạt chung thân không giảm án để xử người như tên Nghĩa này. Phải để cho hắn sống để hắn gặm nhấm nỗi đau mà hắn gây ra với người khác.

HOANG THANH TUNG (hoangtung...@yahoo.com)

Theo tôi tội phạm Nguyễn Đức Nghĩa không được chết một cách dễ dàng nếu nhận án tử hình mà phải nhận án tù chung thân, phải sống trong tù để được nếm mọi hình phạt về tinh thần, vật chất và dư luận của xã hội, phải trả giá cho tội ác của mình trước khi chết. Có vậy mới góp phần ngăn chặn được các tội ác.

DIEU THUY (thuy76k...@yahoo.com.vn)

Nếu tử hình thì quá nhẹ rồi. Hãy để hắn gặm nhấm nỗi đau mình gây ra cho người khác, phải kéo dài thời gian biệt giam cho hắn đợi cái chết đến từ từ.

HO TRUONG (truong...@...com)

Thật là một tội ác cần lên án và đó cũng là bài học răn đe những kẻ có suy nghĩ lệch lạc và tày trời như vậy.

PHAN ANH TUAN (tuanphan...@yahoo.com.vn)

Đừng đặt nghi ngờ về tư cách cô gái mà oan cho cô ấy. "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người ai dễ đo lường được đâu". Cầu mong cho linh hồn cô gái Phương Linh được siêu thoát. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bác Ba.

NGOC MAI (thuvang...@yahoo.com)

Không còn tính người. Theo tôi xử chung thân khổ sai, không ân xá, để cuộc sống còn lại của y sẽ "xử" y.

NGUYỄN DUY QUẾ (quelanthanh...@yahoo.com)

Nên xử bắn gấp.

MINH NHẬT (minhnhat...@yahoo.com)

Tại sao Nghĩa lại không nói ra sự thật lý do tại sao Nghĩa giết Linh dã man như vậy? Việc Nghĩa có xin được tử hình hay không không còn ý nghĩa nữa, giờ đây điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân mà hung thủ man rợ này đã làm.

THUY (saikin...@yahoo.com.vn)

Đó là kết cục của một cô gái sống buông thả. Song kẻ thủ ác phải bị tử hình.

HOA BAN (duongthingan...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.