Tình hình biển Đông còn diễn biến phức tạp và khó lường

(PLO)- Đâm chìm tàu cá ĐNa 90152, bỏ mặc 10 ngư dân cùng tàu chìm dưới nước là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân lương thiện.

Tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân Đà Nẵng bị tàu cá TQ đâm chìm trên vùng biển thuộc quyền quản lý của huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần thứ 10, khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra sáng ngày 8-7, ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng thời là Chủ tịch HĐND TP) cho biết tình hình căng thẳng trên biển Đông đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực du lịch, thương mại.

Tốc độ tăng tổng lượt khách tham quan, du lịch giảm nhẹ so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng chưa đạt tiến độ kế hoạch đề ra đã làm giảm tốc độ tăng và mức đóng góp của ngành dịch vụ trong tổng sản phẩm xã hội trên toàn địa bàn TP. 

“Đặc biệt, tại kỳ họp lần này HĐND TP sẽ ra tuyên bố về tình hình biển Đông, về việc phản đối TQ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 thuộc địa phận huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng”, ông Thọ nhấn mạnh.

Theo đó, tờ trình Nghị quyết phản đối TQ của HĐND TP Đà Nẵng nêu rõ sẽ được đưa ra biểu quyết vào chiều 10-7.

Dự kiến nội dung Nghị quyết sẽ nêu rõ, việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương của TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vị trí thuộc lô dầu khí đánh số 143 của Việt Nam, cách đường cơ sở của Việt Nam 119 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam là hành động bất hợp pháp.

Việc Nhà nước TQ huy động các tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính; cùng nhiều tàu vận tải, tàu cá và hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là hành động rất nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) năm 2002. trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước.

Việc các tàu của TQ liên tục cản trở hoạt động chấp pháp và manh động tấn công, xâm phạm trực tiếp tính mạng, sức khỏe và tài sản của lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt đã bao vây và đâm chìm Tàu cá ĐNa 90152 của ngư dân TP Đà Nẵng, bỏ mặc 10 ngư dân cùng tàu chìm dưới nước là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, là tội ác đối với ngư dân lương thiện đang đánh bắt trong ngư trường truyền thống của mình.

HĐND TP  Đà Nẵng tiếp tục khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng, là huyện đảo của TP Đà Nẵng. HĐND TP Đà Nẵng cực lực lên án và yêu cầu TQ chấm dứt ngay hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam. Yêu cầu phía TQ rút ngay dàn khoan Hải Dương 981 và tất cả các tàu hộ tống của TQ ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

HĐND TP Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các vị đại biểu dân cử của TQ vì công lý quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, có tiếng nói mạnh mẽ kêu gọi Nhà nước TQ chấm dứt ngay các hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Cũng theo tờ trình nghị quyết này, thì diễn biến tình hình trên biển Đông còn phức tạp và khó lường. HĐND TP đề nghị UBND TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã, các hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và cử tri toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.