Tìm thấy 3 chị em đi lạc trên núi Chư Nâm

(PLO)- Ba chị em rủ nhau lên núi Chư Nâm, Gia Lai đi chơi, không may đi lạc nhưng kịp thời gọi điện cầu cứu Chủ tịch UBND xã.

Ngày 25-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai, xác nhận lực lượng công an xã đã tìm thấy, đưa ba người đi lạc trên núi Chư Nâm về nhà an toàn vào tối 24-9.

Ba người đi lạc được đưa về nhà an toàn, gồm hai chị em ruột NTN (23 tuổi), NDB (14 tuổi) và em họ PXT (11 tuổi, cùng ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tim-kiem-ba-chi-em-di-lac-tren-nui-chu-nam 2.jpg
Đến 22 giờ ngày 24-9, ba em đi lạc được đưa về xã an toàn, hỗ trợ ăn uống. Ảnh: NVN

“Chiều 24-9, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người đi lạc trên núi Chư Nâm, lúc này trên núi có ba chị em đi lạc. Nhận được thông tin, tôi hướng dẫn mọi người bình tỉnh và yêu cầu công an xã nhanh chóng lên núi, tìm kiếm người bị lạc. Đến tối cùng ngày, ba người đi lạc được đưa xuống núi an toàn. Sau đó, anh em hỗ trợ pha mì tôm cho các em ăn, lấy lại sức” - ông Nội nói.

Thông tin ban đầu, sáng 24-9, các em đi chơi tại đập nước Tân Sơn, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Sau đó, cả ba đi theo đường mòn lên đỉnh núi Chư Nâm. Do đường núi khó đi nên đến khoảng 15 giờ bị mất phương hướng, không tìm được đường về.

Sau đó, các em lên mạng tìm số điện thoại của Chủ tịch UBND xã gọi cầu cứu giúp đỡ. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã tổ chức triển khai lên núi tìm người đi lạc. Đến 19 giờ 10, các em được tìm thấy trên núi Chư Nâm.

Tim-kiem-ba-chi-em-di-lac-tren-nui-chu-nam 1.jpg
Ba em đi lạc được tìm thấy lúc 19 giờ 10 tối 24-9.

Đến 22 giờ, các em được đưa về trụ sở UBND xã Chư Đăng Ya, sức khoẻ ổn định. Sau đó, các em đã được hỗ trợ ăn uống và liên hệ gia đình đón về.

Theo ông Nội, cách đây hai năm, trên đỉnh núi Chư Năm cũng xảy ra trường hợp du khách đi lạc, may mắn được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. Hôm qua, may các em được tìm thấy sớm, nếu qua đêm trên núi rất nguy hiểm vì núi cao, nhiệt độ về đêm rất thấp.

Ông khuyến cáo người dân và du khách khi lên núi Chư Nâm tham quan, trải nghiệm cần có người dẫn đường thông thuộc, có kỹ năng ứng phó khi có sự cố xảy ra nhằm bảo đảm an toàn.

Núi Chư Nâm thuộc địa phận xã Chư Đăng Ya, có độ cao 1.472 m là đại điểm du lịch, trải nghiệm hấp dẫn. Nơi đây có cảnh đẹp hoang sơ, núi cao có thể ngắm về TP Pleiku cách 30 km.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.