Tiếp tục lên phương án tìm kiếm 11 công nhân ở Rào Trăng 3

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế họp bàn với các đơn vị liên quan về phương án tìm kiếm thi thể 11 công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Sau sáu ngày tìm kiếm trong giai đoạn 4 nhưng không có kết quả, ngày 31-3, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan, bàn giải pháp tìm kiếm thi thể 11 công nhân của nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

"Chúng ta kỳ vọng lớn trong đợt tìm kiếm này, nhưng vẫn chưa có kết quả" -  ông Phương mở đầu cuộc làm việc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Tại buổi làm việc, các lực lượng chức năng cho biết hiện nay trên khu vực sông Rào Trăng đoạn từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần còn hai bãi bồi và sẽ triển khai tìm kiếm kỹ.

Bãi bồi thứ nhất nằm ngay phía chân nhà máy phát điện Thủy điện Rào Trăng 3, đây vốn là hố xả nước của nhà máy. Hố này có bề ngang khoảng 20 m, chiều dài khoảng 30 m, chiều sâu 8 m.

Phương án tiếp cận để đưa máy móc và lực lượng đào bới tại khu vực hố này rất khó khăn vì nằm ngay dưới lòng suối, hai bên là những vách đá dựng đứng, khi đào sâu xuống lượng nước thấm sẽ rất lớn. Ông Phương giao cho Công ty Thủy điện Rào Trăng 3, trong 15 ngày phải lên phương án thi công chi tiết tại đây để các ngành chức năng tham gia ý kiến.

Còn bãi bồi thứ hai nằm trong lòng suối Rào Trăng, cách Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 700 m xuôi về ngã ba Tam Dần. Đây là vị trí chưa được khảo sát nên Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì cùng với cơ quan liên quan khảo sát lên phương án tìm kiếm.

Người nhà những công nhân gặp nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 theo dõi buổi tìm kiếm.

Ông Phương cho biết công tác giám định mức độ an toàn toàn bộ khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành và dự kiến vài ngày tới sẽ báo cáo Bộ Công Thương.

Trường hợp thuận lợi thì vào đầu tháng 5 phía công ty sẽ thi công khối lượng còn lại của đập dâng nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi hoàn thành việc tích nước thì việc tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn.

"Sau khi được cấp phép thì việc làm đập phải đẩy nhanh tiến độ. Còn không khi mùa mưa đến sẽ không thực hiện việc tìm kiếm được" - ông Phương nhấn mạnh.

Cuối buổi họp, ông Nguyễn Văn Phương nhắc lại yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh khảo sát thực địa bãi bồi để lên phương án, kế hoạch và thời gian tiếp tục tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích. "Quan điểm của UBND tỉnh là "tìm đến cùng, không bỏ cuộc"" - ông Phương khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.