Tuần sau sẽ mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân Rào Trăng 3

(PLO)- Hiện tình hình thời tiết tại đây khá thuận lợi, không có mưa và sông Rào Trăng cũng khá ít nước, vì vậy tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 trong tuần sau.

Ngày 16-3, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với đoàn công tác kiểm tra hiện trường, lên phương án tìm kiếm những người còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3. N.HIẾU

Hiện Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 đang phối hợp với Viện kỹ thuật công trình, Đại học Thủy Lợi tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ an toàn hạng mục đập chính, nhà máy của dự án Thủy điện Rào Trăng 3.

Khi có kết luận chính thức, Công ty sẽ chủ trì, hoàn thiện việc xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ mà kế hoạch đề ra, bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Sau khi khảo sát hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, ông Nguyễn Văn Phương giao Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 xúc tiến nhanh các thủ tục để triển khai xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ. Công ty tiếp tục triển khai ngay việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở khu vực trên bờ.

Cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra dọc bờ sông Rào Trăng với lực lượng quân đội, công an, y tế và người của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3. Ngoài ra, có 3 bãi bồi dưới lòng suối được lực lượng tìm kiếm xác định sẽ tập trung máy móc đào bới gồm bãi bồi tại khu vực xảy ra sự cố, bãi bồi giữa sông và bãi bồi ở khu vực hạ nguồn.

Tại các điểm này, ông Nguyễn Văn Phương cho biết, sẽ tiến hành nắn sông Rào Trăng để khu vực xung quanh bãi bồi cạn nước. Sau khi nắn sông, các lực lượng sẽ dùng máy bơm nước san gạt phần đất cát phía trên rồi dùng máy múc xuống. Riêng bãi bồi nằm giữa lòng sông sẽ tiến hành quan trắc bên dưới vì bãi bồi này khá sâu, máy móc không thể tiếp cận được.

Để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm trong giai đoạn 4 dự kiến sẽ bắt đầu trong tuần sau, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu trước và trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm.

Như PLO đã đưa tin, vụ sạt lở núi tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua 3 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm thấy được 6/17 thi thể nạn nhân.

Rào Trăng 3, một đêm kinh hoàng!
Rào Trăng 3, một đêm kinh hoàng!
(PLO)- Khi nghe tiếng nổ lớn, nước lũ cùng đất đã tràn về, mọi người ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 hoảng loạn kêu nhau bỏ chạy giữa bầu trời tối om, bùn đất nhão nhoẹt của núi đồi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.