Tiếp tục đề nghị làm rõ vụ cắt giảm Hòn Cau

(PL)- Ông Nguyễn Toàn Thiện, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận, đại biểu HĐND tỉnh, cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này tiếp tục yêu cầu trả lời rõ hơn và nêu quan điểm về vụ đổ hơn 1,5 triệu m 3 vật liệu sau nạo vét xuống biển và cắt diện tích Hòn Cau giao cho nhiệt điện Vĩnh Tân.

Cụ thể, ông Thiện đề nghị UBND tỉnh cho biết tại sao Bộ TN&MT đã lấy ý kiến của tỉnh và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án xây dựng bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, trong đó có việc đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải ra biển mà không đánh giá hết khả năng gây ô nhiễm môi trường, đến nay mới phát hiện.

Theo ông Thiện, văn bản trả lời của tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh từ ngày 6 đến 8-12 cho rằng “khối lượng nạo vét lớn, nếu lưu giữ, xử lý trên đất liền thì khả năng gây ô nhiễm và việc lưu giữ, xử lý trên đất liền không hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường”. Thế nhưng cũng trong văn bản này tỉnh lại kiến nghị Bộ TN&MT “nghiên cứu xem xét, đánh giá phê duyệt lại ĐTM của dự án cảng tổng hợp Vĩnh Tân và các nhà máy thuộc Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân… theo hướng tận dụng khối lượng nạo vét để san lấp mặt bằng để giảm thiểu ô nhiễm của khu vực nhà máy”.

Một góc Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Ảnh: PN

Theo ông Thiện, điều này là mâu thuẫn. Ngoài ra, đến nay tỉnh vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về việc cắt giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau để giao cho nhiệt điện Vĩnh Tân mà chỉ cho rằng chờ ý kiến của các bộ, ngành. “Các văn bản trả lời vẫn chưa rõ nên tôi tiếp tục đề nghị để có cơ sở báo cáo cho cử tri” - ông Thiện nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết quan điểm của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh là sẽ kiến nghị Bộ TN&MT cho đánh giá lại tác động, ảnh hưởng tổng thể của việc nạo vét và đổ khối lượng nạo vét; mời các nhà khoa học, chuyên gia phản biện. Nếu gây tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái biển, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Hòn Cau, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội khu vực và đời sống, sản xuất của nhân dân thì đề nghị Bộ TN&MT có phương án khác cho phù hợp.

Đối với việc đề nghị cắt giảm 1.060 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, sở dĩ UBND tỉnh có đề nghị là dự án Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và cảng tổng hợp Vĩnh Tân đã chồng lấn vào diện tích của khu bảo tồn biển. “Để đề nghị điều chỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ ý kiến của Bộ NN&PTNT để tham mưu tỉnh báo cáo các bộ, ngành và Thủ tướng. Ngày 11-11, sau khi Bộ NN&PTNT có công văn không đồng ý cắt giảm diện tích, UBND tỉnh đã giao cho Sở NN&PTNT làm việc với các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT tham mưu cho UBND tỉnh để báo cáo Bộ Công Thương vấn đề trên chứ không chủ động đề nghị cắt giảm Khu bảo tồn Hòn Cau.

Tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ TN&MT thẩm định chặt chẽ công nghệ của các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để đề xuất các giải pháp hạn chế các sự cố khi vận hành máy.

Ngoài ra, tỉnh còn đề nghị Bộ TN&MT, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân lập ĐTM cho toàn bộ các dự án để đảm bảo không ảnh hưởng đến Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.