‘Bình Thuận không quyết cắt bằng được khu Hòn Cau'

(PL)- Nếu gây ô nhiễm môi trường biển thì phải thay thế phương án khác.

“Cho đến hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận không có chủ trương nào quyết cắt giảm cho bằng được diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau” - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Phạm Văn Nam đã nhấn mạnh như thế tại buổi họp báo của tỉnh này ngày 8-12, liên quan đến đề xuất cắt hơn 1.000 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau nhường cho nhiệt điện ở Vĩnh Tân.

“Vì sao khi Bộ NN&PTNT đã có văn bản không đồng ý việc cắt giảm diện tích Hòn Cau nhưng sau đó UBND tỉnh Bình Thuận vẫn phát hành văn bản đề nghị tiếp tục điều chỉnh?”. Trả lời câu hỏi này, ông Nam cho biết thực tế văn bản nói trên chỉ giao cho các sở, ban ngành xem xét lại toàn bộ vấn đề về điều chỉnh diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau để báo cáo cho Bộ Công Thương chứ không phải cắt bằng được Hòn Cau.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đang trả lời các vấn đề liên quan đến Khu bảo tồn Hòn Cau tại cuộc họp báo chiều 8-12. Ảnh: PN

PVPháp Luật TP.HCM hỏi: “Vì sao UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất xin cắt giảm vùng phục hồi sinh thái của Khu bảo tồn biển Hòn Cau lên đến 206 ha và vùng này chỉ còn lại 594 ha. Ngoài ra, diện tích chồng lấn chỉ hơn 600 ha (cảng tổng hợp Vĩnh Tân chồng lấn hơn 140 ha, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 300 ha và tuyến luồng vào cảng 150 ha), sao tỉnh đề xuất cắt giảm lên đến 1.060 ha?”.

Ông Mai Kiều, Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết việc cắt thêm phần diện tích trên nhằm lập ra vành đai bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Bộ NN&PTNT, tỉnh sẽ đề nghị đánh giá lại và nhiều khả năng sẽ đề xuất không cắt giảm diện tích nhiều như trước đây. Đặc biệt phải chú ý giữ lại phần diện tích 206 ha vùng phục hồi sinh thái vì vùng này rất quan trọng.

Về dự án đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển chỉ cách vùng đệm Khu bảo tồn biển Hòn Cau 500 m, ông Nam cho hay quan điểm của tỉnh trước sau như một là các dự án phải được đánh giá toàn diện. Đồng thời không để ảnh hưởng đến người dân, đến kinh tế-môi trường, đến vùng nuôi tôm giống tốt nhất cả nước và đặc biệt là Khu bảo tồn biển Hòn Cau. “Nếu gây tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái biển, đặc biệt là Khu bảo tồn biển Hòn Cau, ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội khu vực và đời sống, sản xuất của nhân dân thì đề nghị Bộ TN&MT có phương án khác” - ông Nam nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.