Bộ trưởng TN&MT: Không cắt giảm Khu bảo tồn Hòn Cau!

(PLO)- "Quan điểm của Bộ TN&MT là tăng diện tích bảo tồn lên chứ không giảm diện tích bảo tồn".

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khi trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM  xung quanh việc tỉnh Bình Thuận đề xuất theo đề nghị của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải sau nạo vét hàng hải xuống vùng biển cách vùng đệm Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Cùng với đó là Bình Thuận đề xuất xin giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau để phục vụ cảng biển và nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định không giảm diện tích khu bảo tồn đi mà cần phải tăng lên. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho hay: “Bộ TN&MT đang giao cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung giải quyết đề xuất của Nhà máy điện Vĩnh Tân đổ 1,5 triệu m3 chất thải, đến nay Bộ TN&MT vẫn chưa đồng ý về việc đổ chất thải hay không vì còn phải chờ các đánh giá tác động một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. 

Liên quan đến việc Bình Thuận đề xuất cắt giảm hơn 1.000 ha diện tích Khu bảo tồn Hòn Cau đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì phải thực hiện theo trình tự thủ tục. Đối với Khu bảo tồn Hòn Cau, cũng như đến các đơn vị xin ý kiến Bộ TN&MT thì lúc đó Bộ TN&MT sẽ xem xét và có ý kiến cụ thể về việc có cắt giảm diện tích Hòn Cau hay không.

Tuy nhiên, tôi khẳng định lại một lần nữa về quan điểm của Bộ TN&MT là tăng diện tích khu bảo tồn lên chứ không có giảm diện tích khu bảo tồn. Dù là hoạt động phát triển kinh tế nhưng phải đáp ứng được yêu cầu đối với khu bảo tồn” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Khu bảo tồn Hòn Cau là nơi bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và các loài quý hiếm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Trước đó, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi tỉnh Bình Thuận nêu rõ diện tích 12.500 ha của Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã được tính toán để đảm bảo được các mục tiêu bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển, các loài động, thực vật biển và các loài quý hiếm.

Việc thu hẹp diện tích khu bảo tồn biển ảnh hưởng rất lớn đến quần thể san hô nguyên thủy dài hơn 2 km với gần 234 loại san hô, cỏ biển và các loài động, thực vật quý hiếm khác tại vùng biển này. Đáng chú ý là các rạn ngầm là bãi đẻ của tôm hùm bông, tôm hùm đỏ và tôm hùm xanh phân bố tại khu vực Hòn Cau.

Bộ NN&PTNT đã bác đề xuất của tỉnh Bình Thuận: “Không đồng ý với chủ trương điều chỉnh giảm diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau”. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo Bộ TN&MT xem xét lại đánh giá tác động môi trường của dự án này tới Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.