Thừa Thiên Huế: Gần 1.200 người vi phạm nồng độ cồn trong tháng qua

(PLO)- Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế đã xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 43 tài xế ô tô.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong một tháng ra quân, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: TH

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: TH

Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Từ ngày 15-2, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh đã triển khai ba kế hoạch chuyên đề về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chạy quá tốc độ quy định; xử lý phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện.

Theo đó, lực lượng CSGT tăng cường bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát 24/24h, qua đó kịp thời phát hiện lập biên bản xử lý hơn 4.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, trong đợt này, chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn được quan tâm chú trọng. Với phương châm xử lý không có vùng cấm, không nghe điện thoại trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 43 phương tiện ô tô và hơn 1.100 phương tiện mô tô.

Sau hơn 1 tháng triển khai, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương; so với tháng trước đó giảm 11 vụ, giảm 2 người chết, giảm 10 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 24 vụ, giảm 9 người chết, giảm 17 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.