Thừa Thiên - Huế: 5 ngày xử lý gần 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Trong 5 ngày ra quân, các lực lượng của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong 5 ngày ra quân, các lực lượng của đơn vị đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Gần 300 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Gần 300 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày, 2 tổ công tác gồm lực CSGT và CSCĐ sẽ phối hợp tuần tra lưu động tại những địa bàn tập trung nhiều cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí và các tuyến đường trong nội ô TP Huế, tuyến đường chính tại trung tâm các huyện, thị xã.

Tại đây, bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tham gia giao thông theo quy định của pháp luật.

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Sau 5 ngày ra quân cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, riêng lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm và các lực lượng khác trong toàn tỉnh xử lý gần 200 trường hợp.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chức năng khác đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về những tác hại, hậu quả của việc uống bia, rượu khi lái xe.

Song song đó, duy trì công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hình thành được văn hóa "đã uống rượu, bia không lái xe" trong người dân.

Được biết, đợt cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1-3 đến hết năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.