Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không để người dân vùng lũ thiếu ăn, thiếu mặc

(PLO)- Về lâu dài, để phòng chống lũ lụt, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-10, tại tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Thái Nguyên. Ảnh: VGP

"Bão chồng bão, lũ chồng lũ"

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, lực lượng đã phát huy tinh thần, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ người dân.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, quý III có tới 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão lớn liên tiếp và tháng 10 vẫn còn bão; bão số 11 là "bão chồng bão, lũ chồng lũ" làm nhiều chỉ số vượt dự báo, thiết lập kỷ lục mới về lũ lụt, gây thiệt hại lớn về tính mạng người dân cũng như tài sản.

Dự báo lũ rút chậm và sẽ còn gây khó khăn cho người dân, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị-xã hội cùng nhân dân cùng vượt qua khó khăn.

Trước mắt, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 50 tỉ đồng để hỗ trợ người dân và làm những việc trước mắt.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên để khắc phục hậu quả mưa lũ.

img2394-17599093472371998472234.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Dứt khoát không để người dân thiếu ăn

Chỉ đạo chín nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất, tập trung tìm kiếm người mất tích và chăm lo cho người bị thương.

Cùng với đó, hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá trường lớp.

"Các cơ quan phải bám sát tình hình nước rút để làm ngay những việc này" - Thủ tướng nói rõ và yêu cầu các lực lượng phải duy trì ứng trực ở mức cao nhất, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt. Đặc biệt phải đặt an toàn, tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan khôi phục hạ tầng giao thông, điện, viễn thông..., vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh, nhanh chóng ổn định tình hình dân cư.

Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

Đồng thời, triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7-10, lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử (mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5h ngày 8-10 là 29,9m, vượt báo động 3, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m).

Mưa lũ đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường và nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8-10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có bốn người chết, hai người mất tích, hai bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; chết, trôi hàng trăm nghìn con gia cầm.

Sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.