Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Cao Bằng

(PLO)- Nhấn mạnh miền núi phải chủ động chống lũ chứ không phải sống chung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Sáng 8-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên người dân tại tỉnh Cao Bằng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại tại tuyến phố Kim Đồng, phố đi bộ ven sông Bằng, khu vực Chợ Xanh thuộc phường Thục Phán.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Cao Bằng, từ đêm 6 đến ngày 7-10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa rất to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 120-200 mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các xã ven sông, suối, vùng trũng. Đỉnh lũ sông Bằng vượt mức báo động 3 là 3,29 m.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tổ chức sơ tán, di dời 254 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khắc phục hậu quả mưa lũ Cao Bằng.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, ở tổ dân phố Hợp Giang 1 (phường Thục Phán) bị ngập hoàn toàn do mưa lũ. Ảnh: Báo Cao Bằng

Đặc biệt quán triệt việc vận hành các đập thủy điện khẩn cấp hạ thấp mực nước các hồ chứa đến mực nước chết trước 12h ngày 6-10 để bảo đảm phòng lũ trong vận hành xả lũ.

Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông;... thiệt hại ước tính ban đầu trên 1.500 tỷ đồng.

Trong cuộc họp nhanh với Phó Thủ tướng ngay trên phố Kim Đồng, khi nước vừa rút bớt, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cho biết, đợt mưa lũ lần này là trận thiên tai lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Mưa lớn, ngập lụt diễn ra liên tiếp hai đợt trong một tuần, gây cộng hưởng, khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Do tình huống thiên tai cực đoan và diễn biến quá nhanh, địa phương còn bị động về phương tiện cứu hộ, thiếu xuồng, cano chuyên dụng, trong khi nước dâng rất nhanh, khiến việc sơ tán ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, tỉnh Cao Bằng kiến nghị Trung ương bổ sung phương tiện cứu hộ phù hợp, đặc biệt là xuồng cao su đáy nhôm, máy nhỏ gọn, dễ cơ động qua các vật cản như hàng rào, cây tre, đường hẹp.

z7094333123016a28749a9ec8d7a122dc5a7ffbff7f4c5-1759908188080972571247.jpg
Phó Thủ tướng họp nhanh với lãnh đạo địa phương trên phố Kim Đồng. Ảnh: Báo Cao Bằng

Lãnh đạo địa phương cũng nhìn nhận còn hạn chế trong phối hợp chỉ đạo, thông tin bị gián đoạn, nhiều đầu mối khiến một số nơi bị chồng chéo, nơi khác lại thiếu lực lượng.

Do đó, cần có cơ quan chuyên trách điều phối cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, kịp thời của tỉnh Cao Bằng. Song Phó Thủ tướng, nhấn mạnh, tình huống mưa lũ cực đoan lặp lại nhiều lần cho thấy cần xem xét lại phương thức ứng phó, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống.

z709406921486025656a813a16515523c34dfc33dfbedb-17599074286801893559568.jpg
Cuộc họp diễn ra tại lều dã chiến dựng trên phố Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VGP

Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, xây dựng phương án trang bị phương tiện cứu hộ đặc thù cho miền núi; đồng thời sớm nghiên cứu giải pháp công trình lâu dài như nâng cao hệ thống kè, đê bảo vệ khu dân cư, nhằm ứng phó với lũ lịch sử có thể tái diễn.

“Miền núi không thể sống chung với lũ, mà phải chủ động chống lũ”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu tỉnh thống kê cụ thể thiệt hại của người dân, hộ kinh doanh để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành xem xét hỗ trợ vật tư, phương tiện và sớm đánh giá tổng thiệt hại để trình Chính phủ xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Cao Bằng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.