Thủ tướng phê bình 45 bộ ngành, địa phương chậm gửi báo cáo các dự án tồn đọng, kéo dài

(PLO)- Sau 15-2, Thủ tướng sẽ giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra để xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm những bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, kéo dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 13 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để kịp thời tháo gỡ, triển khai ngay các dự án.

Nội dung công điện cho hay thời gian qua, Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án nêu trên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Thủ tướng phê bình 45 bộ, địa phương chậm gửi báo cáo các dự án tồn đọng, kéo dài
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Bộ KH&ĐT đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án về bộ này trước 20-1-2025. Tuy nhiên, đến ngày 7-2-2025, mới có 33 địa phương và 9 bộ gửi báo cáo về Bộ KH&ĐT.

Thủ tướng biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương này đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi báo cáo đúng thời hạn; đồng thời phê bình và yêu cầu các bộ và 30 địa phương chưa gửi báo cáo kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm cá nhân báo cáo Thủ tướng trước ngày 17-2-2025.

Cùng đó, Thủ tướng cũng yêu cầu báo cáo kết quả rà soát các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cho Thủ tướng trước 15-2-2025 về Bộ Tài chính tổng hợp.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên cả nước, không để phải kiểm điểm hành chính, gây lãng phí nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu các trưởng ngành, địa phương khẩn trương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ các dự án có khó khăn vướng mắc, tồn đọng trong thời gian dài theo đề nghị của Bộ KH&ĐT.

Nội dung này phải Thủ tướng và Bộ KH&ĐT chậm nhất trước ngày 15-2-2025; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Sau ngày 15-2-2025, các bộ, cơ quan, địa phương chưa gửi báo cáo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án về Thủ tướng và Bộ KH&ĐT, Thủ tướng sẽ giao Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra để xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Trung ương.

33 địa phương và 9 bộ, cơ quan Trung ương đã gửi báo cáo, gồm:

- Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái.

- Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Ninh Thuận.

- TP.HCM, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Nai, Hậu Giang, Trà Vinh.

- Bộ Quốc phòng, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam.

*****

Những bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo, gồm:

15 bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, GTVT, TN&MT, TT&TT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, KH&CN, GD&ĐT, Y tế, Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ.

30 tỉnh, TP gồm Hà Nội, Cần Thơ, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.