Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi hoàn thành sắp xếp bộ máy trong tháng 2-2025

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện Nghị quyết 18, hoàn thành sắp xếp bộ máy trong tháng 2 để tháng 3-2025 đi vào vận hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Quảng Ngãi kiến nghị 6 nội dung

Báo cáo tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2024 tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Thủ tướng đề nghị Quảng Ngãi hoàn thành sắp xếp bộ máy trong tháng 2 năm 2025
Quang cảnh buổi làm việc.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương. Đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và không để xảy ra tình trạng ách tắc, tồn tại trong công việc khi thực hiện sắp xếp bộ máy.

Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026 - 2030 và tinh giản biên chế theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất, kiến nghị Thủ tướng 6 nội dung. Trong đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 Đề án gồm Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và Đề án Phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm du lịch biển - đảo một số cơ chế, chính sách đặc thù.

thu-tuong-de-nghi-quang-ngai-hoan-thanh-sap-xep-bo-may-trong-thang-2-nam-2025-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án tạm thời sử dụng nguyên liệu khí hoá lỏng nhập khẩu hoặc nguyên liệu khác thay thế nguyên liệu khí dự kiến khai thác tại mỏ Cá Voi Xanh; kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy hoạch…

Hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 2-2025

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành trong tháng 2 để tháng 3 đi vào vận hành, gắn với tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

thu-tuong-de-nghi-quang-ngai-hoan-thanh-sap-xep-bo-may-trong-thang-2-nam-2025-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tập trung triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch chương trình hành động của Chính phủ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với Đề án 06, phân công các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc; xây dựng kịch bản tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu chú trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của những ngành nghề công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động. Cấp cơ sở phải gần dân, sát dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nhấn mạnh nguồn lực bắt nguồn tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp; phải bảo đảm an sinh xã hội, tập trung xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Kịch bản tăng trưởng 2025 của Quảng Ngãi

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 4,07%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 68.865 tỉ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt gần 30.333 tỉ đồng. Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 157.521 tỷ đồng, vượt 15,3% kế hoạch; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 2,95 tỷ USD, vượt 17,8% kế hoạch.

Theo kịch bản tăng trưởng năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phấn đấu kinh tế tăng trưởng 10,3% so với năm 2024, bình quân giai đoạn 2021 – 2025 tăng 7,17%/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.