Thủ tướng: Phân cấp cho TP.HCM, bộ, ngành ôm vào làm gì?

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo việc phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM với tinh thần phân cấp tối đa cho TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 3-2, tại hội nghị lần thứ hai Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 (Ban Chỉ đạo 850), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành Trung ương đã trả lời rõ tiến độ các đầu việc đang vướng mắc hiện nay.

6 bộ chưa trả lời phân cấp cho TP.HCM

Thủ tướng hỏi Bộ Nội vụ: Các anh sửa Nghị định 93 (Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TP.HCM thay thế Nghị định 93/2021 – PV) khi nào mới xong?

Thủ tướng: 'Phân cấp hết cho TP.HCM đi, bộ, ngành cứ ôm vào làm gì?'-phan-cap-tp.hcm
Lãnh đạo bộ, ngành tham dự hội nghị và trả lời các vướng mắc. Ảnh: VGP

Trả lời Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết: Vừa qua TP.HCM đã phối hợp với Bộ Nội vụ có dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định. Thủ tướng có quyết định cho thực hiện thủ tục rút gọn nên Bộ Nội vụ đã xin ý kiến 13 bộ với 9 nhóm nội dung. Hiện còn sáu bộ liên quan trực tiếp chưa trả lời gồm Bộ GTVT. KH&ĐT, GD&ĐT, Y tế, TN&MT, KH&CN.

Thủ tướng đề nghị chỉ xin ý kiến bộ nào liên quan trực tiếp, nếu “xin cả làng” thì cuối cùng chẳng có liên quan mà mất thời gian.

“Cái gì thuộc quyền của tôi là tôi phân cấp hết, còn quyền của bộ, ngành thì đề nghị phân cấp cho TP, cứ ôm vào làm gì, ôm vào làm sai, cứ cơ chế xin – cho, tạo ra môi trường tiêu cực, rồi phải thanh tra, điều tra, mất cán bộ, mất thời gian” - Thủ tướng nhấn mạnh và giao Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo việc này với tinh thần phân cấp tối đa cho TP.HCM.

Thủ tướng tiếp: "Bộ KH&ĐT có chịu phân cấp cho không, Bộ GTVT, Bộ GD&DT có phân cấp không thì nói lại với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Nếu anh chưa quyết được thì tôi quyết, tinh thần thế cho nó nhanh".

Lấy ý kiến mà cứ gửi văn bản rồi 'đá ra, đá vào'

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Bộ GTVT thông tin về tiến độ dự án cao tốc TP.HCM – Trung Lương đang vướng ở cơ chế tài sản công vì liên quan đến Luật Đầu tư công, Luật Giao thông đường bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng nếu không tham ô, tham nhũng thì không cần phải cứ “cắn bút” ngồi đánh giá tài sản công.

Thủ tướng: 'Phân cấp hết cho TP.HCM đi, bộ, ngành cứ ôm vào làm gì?'-phan-cap-tp.hcm
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phân cấp tối đa cho TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Hay liên quan đến việc bổ sung quy hoạch cho dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng yêu cầu bổ sung ngay trong tháng 2-2024. “Bổ sung quy hoạch thôi mà có gì lấy lắm ý kiến thế, lấy ý kiến thì mời đến lấy đi, cứ gửi văn bản rồi đá ra, đá vào mãi” - Thủ tướng nhấn mạnh và đề nghị thay đổi cách làm để lấy ý kiến cho nhanh.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT phân cấp quản lý các cảng thuỷ nội địa cho địa phương mà việc này đã qua ba đời Bộ trưởng Bộ GTVT rồi nhưng vẫn chưa phân cấp được.

“Các anh cứ giữ lại làm gì, cần thì để xuất sửa luật, làm sao anh quản được. Bộ cứ quản hết tất cả cảng thuỷ nội địa, tôi chả hiểu các anh quản làm gì, để rồi làm gì phải xin các anh” - Thủ tướng nói và yêu cầu các bộ cứ phân cấp, không nên ôm vào, ngay cả vấn đề giao thông đường bộ cũng không thể để Bộ GTVT lo hết được.

Theo Thủ tướng, tình hình đã thay đổi thì phải thay đổi cách quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.