Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Vướng mắc phải tháo gỡ, thách thức phải vượt qua'

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân lao động và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH Cần Thơ tiếp xúc cử tri là công nhân lao động và DN trên địa bàn TP. Ảnh: TIẾN TRINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH Cần Thơ tiếp xúc cử tri là công nhân lao động và DN trên địa bàn TP. Ảnh: TIẾN TRINH

Phát biểu ý kiến tại đây, cử tri phấn khởi bày tỏ thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp kịp thời, hiệu quả. Từ đó, giúp kinh tế đất nước giữ được sự ổn định, tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn.

Cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành những quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, người dân, người lao động (NLĐ), thể hiện sự năng động, dám nghĩ, dám làm.

Hiện TP Cần Thơ có khoảng 41.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Cử tri là công nhân lao động cũng đã nêu các đề xuất, kiến nghị liên quan tới một số vấn đề, như: lương công nhân; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cho công nhân; chính sách nhà ở, nhà trọ cho công nhân, xây dựng nhà giữ trẻ ở khu công nghiệp; các biện pháp ngăn chặn, xử lý tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông...

Còn cử tri đại diện cho DN nêu các vấn đề liên quan đến hỗ trợ DN trong việc tiếp cận, mở rộng và tìm kiếm thị trường đầu ra, nhất là các DN nhỏ và vừa. Cử tri cũng đề nghị một số vấn đề khác, như: có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; sớm đầu tư hoàn thiện luồng Định An - Sông Hậu, tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ để tháo gỡ khó khăn trong việc kết nối, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và cung ứng hàng hóa ra thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Ảnh: TIẾN TRINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Ảnh: TIẾN TRINH

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét các quan tâm, đề xuất, kiến nghị của cử tri rất trúng, đúng, sát với thực tiễn. Đồng thời, nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đã thẳng thắn, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Thủ tướng nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đang được triển khai và tiếp tục đẩy mạnh thời gian tới. Theo đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Cùng với, đó, tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Ngoài ra, cần tháo gỡ khó khăn cho DN thông qua các biện pháp gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và gia hạn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất. Trong đầu tư, Thủ tướng khẳng định sẽ giải ngân đầu tư công mạnh mẽ hơn, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội.

Thủ tướng cũng cho hay trong nhiệm kỳ này đã bố trí khoảng 400.000 tỉ đồng cho hạ tầng giao thông và ĐBSCL được ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến cao tốc. Các cơ quan cũng đã báo cáo cấp có thẩm quyền và đang triển khai chuẩn bị việc xây dựng đường sắt tốc độ cao và ĐBSCL cũng sẽ được ưu tiên.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã trao 300 phần quà cho các công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TIẾN TRINH

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã trao 300 phần quà cho các công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TIẾN TRINH

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý cần chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng 1 triệu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đồng thời, xây dựng đồng bộ các thiết chế về văn hóa, hạ tầng y tế, giáo dục…

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cử tri. Trong đó, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND TP Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành giải quyết theo quy định. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP phải tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã trao 300 phần quà cho các công đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.