(PLO)- Trước mục tiêu lớn của năm 2026, trong khi tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề ra nhóm nhiệm vụ cho ngành tài chính.
(PLO)- Chuyên gia WB nhấn mạnh: Chính sách tài khóa cần tiếp tục đi đầu về hỗ trợ khả năng chống chịu và tăng trưởng trong dài hạn, trong điều kiện dư địa của chính sách tiền tệ đã bị hạn chế do chênh lệch lãi suất kéo dài và áp lực về tỷ giá.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và đầu tư có nhiều điểm sáng, khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán đang trở nên gần hơn, cổ phiếu nhiều nhóm ngành, trong đó có ngành công nghệ vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.
(PLO)- Tập đoàn Hyosung là đối tác FDI lớn thứ 3 của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng vốn đã đầu tư khoảng 4 tỉ USD, tạo ra khoảng 10.000 việc làm.
(PLO)- Cả hai kịch bản tăng trưởng mà CIEM đưa ra tại thời điểm này đều dự báo tăng trưởng GDP cả năm nay khá tích cực, vậy nên không cần vội nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khóa, sẵn sàng dư địa ứng phó những cú sốc có thể xảy ra.
(PLO)-Thị trường chứng khoán đã có sự hồi phục đáng kể nhờ vào sự quyết liệt hỗ trợ nền kinh tế của Chính phủ cũng như kinh tế toàn cầu có dấu hiệu hạ cánh mềm trong ngắn hạn.
(PLO)- Giá vàng thế giới những phiên gần đây ghi nhận khá nhiều biến động, nguyên nhân chủ yếu do những kỳ vọng liên quan đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed và tình hình địa chính trị tại châu Âu.
(PLO)- Các con số kinh tế vĩ mô 3 tháng đầu năm cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế có vẻ sáng sủa, nhưng trong đó chứa đựng những mâu thuẫn cần lý giải, phân tích.
(PLO)- Bên cạnh những cảnh báo thận trọng, CitiGroup, OECD, WB và các tổ chức tài chính lớn đã có những phân tích kinh tế vĩ mô đưa ra những lý do lạc quan về triển vọng năm kinh tế thế giới 2024.