Công nhân TP Cần Thơ kiến nghị với Thủ tướng về mức lương tối thiểu vùng

(PLO)- Cử tri là công nhân đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có việc tính lương nên đảm bảo tích lũy được, việc bị các đối tượng cho vay tín dụng đen làm phiền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-5, tại quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP có buổi tiếp xúc với cử tri doanh nghiệp (DN) và công nhân lao động trên địa bàn TP.

Tại đây, Đoàn ĐBQH đã báo cáo nội dung về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và việc triển khai thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến DN và lực lượng công nhân lao động. Song song đó, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Kiến nghị mức lương phải tạo được tích lũy

Chị Nguyễn Thị Hòa (công nhân làm việc tại công ty TNHH sản xuất Vạn Ý, trụ sở tại KCN Trà Nóc, TP Cần Thơ) bày tỏ việc công bố mức tiền lương tối thiểu vùng chưa phản ánh đúng thực tiễn. Cụ thể, năm 2022, Tổng cục Thống kê công bố mức thu nhập trung bình năm là 6,7 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, người lao động (NLĐ) hiện có mức thu nhập thực tế khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là DN và công nhân lao động trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là DN và công nhân lao động trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Theo chị Hòa, chi phí hàng tháng đều phát sinh các khoản chi phí đột xuất, khiến cho thu nhập NLĐ gần như ít có dư. Đáng chú ý, trong các khoản chi, mức chi trả tiền nợ trung bình chiếm gần 8,5% mức chi trong một tháng của NLĐ.

“Có khoảng cách rất lớn giữa công bố của cơ quan chức năng với thực tế thu nhập của NLĐ. Nếu vẫn duy trì tiền lương tối thiểu thì cần công bố mức tiền lương tối thiểu bám sát thực tiễn cuộc sống.

Tôi kiến nghị Chính phủ và các đơn vị liên quan xem xét việc tính lương cho công nhân lao động phải đảm bảo không chỉ đủ mức sống, mà còn tạo ra tích lũy ở mức cần thiết khi gặp khó khăn, trong tình huống khủng hoảng, như: dịch bệnh hoặc thiếu đơn hàng... thì vẫn có tiền để duy trì cuộc sống tạm thời” - chị Hòa kiến nghị.

Anh Trương Thanh Vũ (công nhân công ty CP Thủy sản Hà Nội Cần Thơ) cho biết thời gian qua, lợi dụng khó khăn về tài chính của công nhân lao động, nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen hoành hành với chiêu thức ngày càng tinh vi và thậm chí được quảng cáo công khai. Trên thực tế, có một số công nhân lao động đã vướng vào các khoản vay lãi cao rồi không có khả năng chi trả.

“Các công ty tín dụng đen gọi điện làm phiền đến cơ quan, công ty, người thân... để gây sức ép, đòi nợ. Đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên, kiểm soát và xử lý các công ty tín dụng đen trên địa bàn” - anh Vũ đề nghị.

Báo công an gần nhất nếu bị tín dụng đen làm phiền

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng là tiếp cận hoặc kết bạn qua MXH Facebook, Zalo để mời chào quảng cáo cho vay không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, các khoản vay này thường có lãi suất rất cao khiến người vay dễ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Cử tri là công nhân đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có việc bị các đối tượng cho vay tín dụng đen làm phiền, việc tính lượng nên đảm bảo tích lũy được... Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Cử tri là công nhân đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có việc bị các đối tượng cho vay tín dụng đen làm phiền, việc tính lượng nên đảm bảo tích lũy được... Ảnh: PHƯƠNG QUANG

Thời gian quan, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn và công an các địa phương rà soát, xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm. Tính riêng trong quý 1-2022, Công an TP đã khởi tố một vụ cho vay lãi nặng, cạnh đó, xử phạt hành chính nhiều trường hợp có hành vi phát tờ rơi quảng cáo cho vay. Đồng thời, triệt phá nhóm 14 người có hành vi cắt ghép hình ảnh, vu khống, gọi điện thoại liên tục cho người vay tiền, người thân để đòi nợ...

“Công an TP Cần Thơ sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan tín dụng đen trên địa bàn TP. Cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các Sở ngành và các công ty, DN thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, NLĐ. Qua đó, kịp thời phát hiện các hoàn cảnh khó khăn để động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn tiếp cận các nguồn vốn vay hợp pháp, nói không với tín dụng đen” - Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng khuyến cáo thời gian tới, các trường hợp bị đối tượng cho vay lãi nặng khủng bố tinh thần, đe dọa, bôi nhọ danh dự nhân phẩm trên mạng, gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật... để đòi nợ, thì nên báo ngay với cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, cần phối hợp, cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến tín dụng đen với công an qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.