Thủ tướng: Ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong sắp xếp huyện, xã

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu phòng ngừa, chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2030.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhìn nhận việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 chưa có nhiều kinh nghiệm nên “có lúc nhập vào, tách ra, rồi nhập vào”. Tuy nhiên qua giám sát, việc này được thực hiện tốt, phù hợp, không phát sinh khiếu nại, tố cáo, nên những ĐVHC được sắp xếp hoạt động ổn định.

Thủ tướng cũng nhìn nhận việc sắp xếp có một số khó khăn, ảnh hưởng tâm tư, tình cảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, doanh nghiệp. Hay một số văn bản chưa kịp thời, đồng bộ khiến các địa phương gặp khó khăn trong lúc thực hiện.

Thủ tướng cho biết số ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn còn nhiều, nhưng không thể làm ngay một lúc được mà phải chọn trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình, bối cảnh. Việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư có nơi có lúc chưa kịp thời, làm ảnh hưởng tâm tư, quyền lợi của cán bộ, công chức.

Chất lượng đô thị ở một số ĐVHC sau sắp xếp chưa đảm bảo quy định, sắp xếp trụ sở chưa kịp thời, có lúc có nơi còn lãng phí… cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

“Thực hiện sắp xếp phải bài bản, khoa học, không vội vàng, phải chắc chắn, kĩ lưỡng, khoa học, không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan” - Thủ tướng nói và yêu cầu trong lãnh đạo, điều hành, các cơ quan phải quyết tâm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, khách quan, dân chủ, thực hiện không dàn trải, tập trung vì nguồn lực và thời gian có giới hạn.

Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm.

“Sắp xếp ĐVHC phải chuẩn bị kĩ lưỡng, bao trùm, có lộ trình trong từng giai đoạn, kể cả bố trí nguồn lực con người cũng vậy, nơi có điều kiện thuận lợi thì làm trước, nơi khó khăn thì có lộ trình hiệu quả” - Thủ tướng nói và chỉ đạo việc sắp xếp phải gắn với đổi mới bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, hiện đại hoá, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền làm xảy ra tiêu cực, sách nhiễu.

Đáng chú ý là Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nắm bắt tình hình, đôn đốc, triển khai các nghị quyết, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc.

Trong phân công nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương thì xây dựng kế hoạch, đề án, lộ trình phù hợp thực tiễn từng địa phương, thông qua các cấp có thẩm quyền. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu chống mọi biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong quá trình sắp xếp.

“Chúng ta chưa phát hiện ra vấn đề này nhiều nhưng phải phòng ngừa, tạo dân chủ, công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong lúc sắp xếp, liên quan đến các vấn đề về vật chất, tổ chức cán bộ và lợi ích khác” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm, sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân thì việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn này sẽ thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.