Thủ tướng: Sắp xếp đơn vị hành chính là việc khó, nhạy cảm nhưng không thể không làm

(PLO)- Thủ tướng nhìn nhận việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người nhưng không thể không làm để giải quyết tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Chỉ còn hơn 1 năm để sắp xếp đơn vị hành chính

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết ở thời kỳ nào cũng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, hoạt động của các cấp nhưng không thể không làm để giải quyết tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn đang diễn ra

“Vì sự phát triển của đất nước khiến tình hình có nhiều thay đổi, vì vậy tổ chức hành chính của bộ máy phải thay đổi” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã được thực hiện từ nhiệm kỳ trước. Nhiệm kỳ này, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 48, sau đó Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 35.

Do đó, cơ sở chính trị, pháp lý đã đầy đủ, nhất là căn cứ tiêu chuẩn, quy định của Quốc hội về các đơn vị hành chính cấp huyện, xã cho phù hợp với tình hình hiện nay.

“Trên cơ sở pháp lý, chính trị và tình hình thực tiễn địa phương thì sắp xếp cho phù hợp, đơn giản, không quá ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống chính trị và cuộc sống của người dân” - Thủ tướng nói và yêu cầu các ngành, các cấp phải nhận thức đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, để không làm xáo trộn hoạt động của hệ thống chính trị và cuộc sống của người dân.

Thủ tướng cũng đề nghị việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã lần này phải phát huy tinh thần tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, giúp bộ máy hoạt động tốt, mang lại hiệu quả chung cho đất nước và người dân.

Trong lãnh đạo, điều hành phải quyết liệt, linh hoạt hợp lý, tránh xáo trộn, ảnh hưởng, tinh gọn phù hợp với tình hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy, cơ cấu lại cán bộ, nâng cao chất lượng…

Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian thực hiện sắp xếp không còn nhiều, chỉ còn khoảng hơn một năm vì không thể thực hiện sắp xếp cùng với Đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2025 được.

Do đó, với công việc nhiều, thời gian ngắn, Thủ tướng yêu cầu các cấp uỷ Đảng, hệ thống chính trị phải vào cuộc nhanh, tích cực, hiệu quả; lường trước khó khăn, có giải pháp phù hợp…

Sắp xếp đội ngũ cán bộ chậm nhất năm 2024

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã thông tin Nghị quyết 117 do Chính phủ ban hành ngày 30-7-2023 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Nghị quyết 117 xác định rõ lộ trình trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, năm 2023 sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Năm 2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 (trong đó có những ĐVHC hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025) và tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư; sắp xếp trụ sở, tài sản công;chuyển đổi giấy tờ… Sau đó, sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đáng chú ý, Nghị quyết 117 nêu rõ: Chậm nhất là đến hết năm 2024, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết dôi dư tại ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021; gắn việc sắp xếp với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT để bố trí nguồn lực đầu tư và có lộ trình, kế hoạch phát triển hạ tầng đô thị phù hợp, phấn đấu đến năm 2024 các ĐVHC đô thị hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.