Thủ tướng hoan nghênh việc xử lý vụ cấp giấy chứng tử

(PLO)- Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, ngày 3-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập tới nhiều nội dung quan trọng như tình hình kinh tế, các vấn đề xã hội, y tế...

“Tôi hoan nghênh TP Hà Nội đã đình chỉ công tác để kiểm điểm Phó Chủ tịch phường Văn Miếu”.

Sáng 3-8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2017, khi đề cập tới hệ thống chính quyền cơ sở, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn chứng vụ việc cán bộ phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) bị tố hành dân khi cấp giấy chứng tử rồi nhận xét như trên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thủ tướng, hệ thống chính quyền cơ sở, nhất là cấp huyện, xã, chuyển biến chậm, hiện tượng nhũng nhiễu phiền hà còn nhiều. Cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà. Ngoài ra, vẫn chưa ngăn chặn hết tiêu cực. Kỷ cương phép nước, kỷ luật hành chính chưa được thực hiện nghiêm ở một số cán bộ, công chức.

“Những vụ việc quan liêu, gây chậm trễ cần xử lý nghiêm” - Thủ tướng yêu cầu. 

Như đã đưa tin, đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ về việc cán bộ phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) gây khó dễ cho người dân khi làm giấy chứng tử đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội.

Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân vụ việc là do cán bộ tại bộ phận một cửa của phường Văn Miếu có hành vi thực thi công vụ không đúng quy định. “Trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Lê Hiếu, lao động hợp đồng chuyên trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND phường Văn Miếu”.

Cụ thể, ông Hiếu đã hướng dẫn công dân xin xác nhận của tổ dân phố vào phiếu cung cấp thông tin đăng ký khai tử là không đúng quy định. Đồng thời ông Hiếu không giao giấy hẹn trả kết quả cho công dân theo quy định. Mặt khác, ông Hiếu đã hẹn bằng lời với bà Vũ Thanh Hoa về thời gian trả kết quả sớm nhưng đã không chủ động báo cáo lãnh đạo UBND phường Văn Miếu để chỉ đạo và không trao đổi với người liên quan để phối hợp giải quyết khẩn trương. 

Bộ phận một cửa UBND phường Văn Miếu, nơi xảy ra vụ việc cán bộ gây khó dễ cho người dân khi làm giấy chứng tử.

UBND quận Đống Đa và UBND phường Văn Miếu cũng có trách nhiệm trong một số thiếu sót. Cụ thể là sử dụng lao động hợp đồng làm cán bộ chuyên trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là không đúng quy định; không ghi thời gian giao nhận hồ sơ trong phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; không kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Cũng theo báo cáo, qua xác minh và làm việc với phía gia đình bà Vũ Thị Thanh Hoa (người tố trên Facebook) cho thấy việc UBND phường Văn Miếu giải quyết hồ sơ đăng ký khai tử cho cha đẻ bà Hoa là trong thời gian quy định. Không có chuyện gia đình bà Hoa phải lùi ngày, giờ tổ chức tang lễ cho cha đẻ như bà Hoa đã phản ánh trên Facebook và báo chí nêu. Đồng thời, không có việc cán bộ, công chức, người lao động của UBND phường Văn Miếu gợi ý về việc đưa phong bì 200.000 đồng để được giải quyết hồ sơ nhanh chóng.

Trước đó, tại cuộc giao ban công việc đầu tháng 8-2017 của UBND TP Hà Nội diễn ra vào ngày 1-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã cho rằng vụ cấp giấy chứng tử tại phường Văn Miếu là hành vi nghiêm trọng, đánh mất niềm tin của người dân và phải xử lý nghiêm.

“Đây là những vụ việc không đáng xảy ra. Nhất là ở phường Văn Miếu, khi người dân có việc tang gia, nhẽ ra phải nhẹ nhàng, khẩn trương thực hiện các thủ tục phục vụ nhân dân chứ không nên đôi co. Thực tế qua xác minh, có tình tiết đưa trên mạng xã hội cũng chưa hoàn toàn chính xác nhưng quan điểm của thành phố là sẽ xử lý nghiêm các cán bộ liên quan” - ông Chung nói.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập tới nhiều nội dung quan trọng như tình hình kinh tế, các vấn đề xã hội, y tế… Thủ tướng cũng đề nghị bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo tình hình và giải pháp mạnh mẽ hơn trong việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết, bộ trưởng TN&MT báo cáo biện pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác khoáng sản, cát sỏi trái phép…. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.