Thủ Đức: Cải tiến thủ tục để hạn chế vi phạm xây dựng

(PLO)- UBND quận Thủ Đức nhìn nhận tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở nhiều nơi còn buông lỏng...

 

UBND quận Thủ Đức vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình trật tự xây dựng 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng một số nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND quận Thủ Đức cũng trình dự thảo Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cưỡng chế nhiều công trình xây dựng không phép xây dựng. (Trong ảnh là một công trình xây dựng để mua bán các loại đá hoa cương đã bị cưỡng chế). Ảnh: THANH TUYỀN

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn quận Thủ Đức có 212 công trình vi phạm về thủ tục xây dựng, trong đó xây dựng không phép 141 công trình, 71 công trình xây sai phép (bình quân 0,58 vụ/ngày), tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018.

UBND quận Thủ Đức nhìn nhận những công trình vi phạm về trật tự xây dựng đang hình thành các khu dân cư và khu nhà xưởng tự phát, phá vỡ quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự, có tác động nghiêm trọng đến việc chỉnh trang và phát triển đô thị trong thời gian qua.

Nguyên nhân khách quan dẫn đến những công trình sai phạm trên địa bàn được xác định là do người dân nhập cư tăng cao, nhu cầu về nhà ở lớn.

Còn nguyên nhân chủ quan là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở nhiều nơi chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng; chưa quyết liệt, có nơi còn buông lỏng, để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu, có biểu hiện người vi phạm chi tiền cho thanh tra, công chức để được làm ngơ; lực lượng môi giới, “cò” bán đất, nhà trái pháp luật, các doanh nghiệp, đội xây dựng trái pháp luật chưa được xử lý nghiêm.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng ở nhiều nơi chưa được tập trung đúng mức, chưa nhận trách nhiệm trước người dân về tình trạng vi phạm pháp luật trong xây dựng và tiêu cực ở địa phương.

Các công nhân tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm bị cưỡng chế. Ảnh: THANH TUYỀN

Về vấn đề này, Bí thư quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường đã yêu cầu cán bộ, lãnh đạo quận và cấp cơ sở siết chặt công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; xác định những việc cần làm ngay, việc làm thường xuyên, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phải cam kết không vi phạm về quy định quản lý Nhà nước hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Quận Thủ Đức cũng đề ra các giải pháp nhằm siết chặt tình hình trật tự đô thị là: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý về đất đai, xây dựng và chỉnh trang đô thị, các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp.

Các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cải tiến các thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân về đất đai, xây dựng, nhà ở; thực hiện đúng quy định của UBND thành phố, các sở ngành thành phố về quy trình chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.