Phường Hiệp Bình Chánh tháo dỡ hàng chục công trình không phép

(PLO)- UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã vận động tháo dỡ 22 công trình không phép và tiếp tục cưỡng chế thêm năm công trình.

Trong những ngày qua, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ rất nhiều công trình xây dựng không có giấy phép để chấn chỉnh tình trạng xây dựng tràn lan trên địa bàn phường.

Trong đó, có chín công trình được chính quyền vận động tháo dỡ và người dân chấp hành, đồng thời có thông báo cưỡng chế đến chủ hộ của 13 công trình vi phạm khác.

Hiện nay, trên địa bàn Hiệp Bình Chánh có rất nhiều công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng. (Trong ảnh là một công trình xây dựng để mua bán các loại đá hoa cương bị cưỡng chế vào cuối tuần qua). ẢNH: THANH TUYỀN.

Cuối tuần qua, công trình không có giấy phép xây dựng tại địa chỉ không số (thuộc một phần thửa đất số 47, tờ bản đồ số 8, hẻm 67, đường số 38, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã bị cưỡng chế, tháo dỡ.

Trước đó, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra công trình này và yêu cầu chủ đầu tư xuất trình giấy phép xây dựng. 

Cán bộ địa chính-xây dựng đọc quyết định cưỡng chế trước khi tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm. ẢNH: THANH TUYỀN. 

Tuy nhiên, đã quá 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính nhưng chủ đầu tư xây dựng công trình vẫn không trình được giấy phép.

Phía phường yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong vòng 15 ngày nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện, phường phải tiến hành cưỡng chế.

Ông Trịnh Trọng Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm về tình trạng xây nhà, công trình không phép trên địa bàn phường.

Với mỗi công trình vi phạm, UBND phường đều tổ chức vận động người dân trước khi tiến hành xử lý để người dân được biết, chủ động sắp xếp công việc và chỗ ở mới, không để người dân bị động về nơi ăn chốn ở.

“Chúng tôi thực hiện việc cưỡng chế trước hết là phải đảm báo đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đều cố gắng để thuyết phục người dân tự tháo dỡ trước, để người dân hiểu rõ các sai phạm của mình, và khi tổ chức tháo dỡ thì phải chấp hành. Xử lý đến đâu, chúng tôi đều báo cáo tới đó và công khai minh bạch mọi thông tin để người dân biết, chủ động ngăn ngừa vi phạm và tăng cường kiểm tra”, ông Thành nói.

Các công nhân tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm bị cưỡng chế trong cuối tuần qua. ẢNH: THANH TUYỀN.

Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cũng cho biết thêm, thời gian qua có nhiều trường hợp chủ công trình cố tình tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng như: khóa trái cửa, lén hoạt động vào ban đêm nhưng phía phường cương quyết xử lý dứt điểm, buộc các chủ công trình phải chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.