Cưỡng chế 7 công trình xây dựng không phép ở quận 9

(PL)- Bảy công trình cùng một chủ và người này từng dùng chiêu hoãn binh kiện ra tòa nhưng bị tòa bác.

Ngày 28-6, UBND phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế bảy công trình xây dựng không phép tại phường Phước Long B, quận 9.

Trước đó, ngày 25-6, phường Phước Long B đã gửi thông báo đến ông Võ Văn Hạnh (ngụ phường Phước Long B) về việc thực hiện cưỡng chế bắt buộc đối với bảy công trình xây dựng không phép của ông tại một phần rạch, một phần thửa đất.

Liên quan đến việc vi phạm xây dựng của ông Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận 9 Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết tháng 7-2018, phường Phước Long B đã lập bảy biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hạnh về việc tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ không có giấy phép. Sau đó, UBND quận 9 đã ban hành quyết định cưỡng chế công trình theo quy định, buộc ông Hạnh phải tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trong 10 ngày.

Tuy nhiên, ông Hạnh đã hoãn binh bằng cách khởi kiện các quyết định hành chính của UBND quận 9 ra tòa. Cụ thể, cuối tháng 7-2018, ông Hạnh nộp đơn khởi kiện đến TAND TP.HCM, yêu cầu hủy bảy quyết định của UBND quận 9. Đến cuối tháng 10-2018, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử công khai và đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Võ Văn Hạnh vì không đủ cơ sở.

Ông Hạnh tiếp tục kháng cáo ra TAND Cấp cao tại TP.HCM, yêu cầu phúc thẩm và hủy bản án sơ thẩm. Trong tháng 5 và tháng 6-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa nhưng ông Võ Văn Hạnh liên tục có đơn xin hoãn. Do đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính nêu trên.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn Anh, bảy công trình không phép chủ yếu có kết cấu bằng tôn tạm bợ. “Ông Hạnh đã xây dựng thành bảy công trình, sau đó cho một số người khác làm bãi xe và kinh doanh phế liệu. Quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm, ông Hạnh đã nhiều lần không hợp tác và gây khó khăn cho lực lượng chức năng” - ông Tuấn Anh cho hay.

Ông Tuấn Anh cho biết chiều 28-6, quận đã cưỡng chế, tháo dỡ xong các công trình vi phạm. Đồng thời, phó chủ tịch quận 9 khẳng định sau khi cưỡng chế xong, sẽ giám sát chặt chẽ để tránh trường hợp tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.