Thủ Đức mạnh tay tháo dỡ công trình trái phép

(PLO)- UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) tiếp tục vận động tháo dỡ, cưỡng chế những căn nhà, công trình xây sai phép, không có phép trên địa bàn phường.

Trong ngày 31-7, UBND phường Hiệp Bình Chánh chia thành hai tổ công tác, tiếp tục cưỡng chế những công trình vi phạm khác. Trong đó, có một công trình vi phạm tại địa chỉ không số, đường số 46 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Dù phía phường đã thông báo, vận động cho tự tháo dỡ nhưng chủ đầu tư của công trình vẫn chưa tháo dỡ xong toàn bộ công trình vi phạm trên. Đến hôm nay, phường tiến hành cưỡng chế.

Nhiều công trình không phép, sai phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bị cưỡng chế trong suốt thời gian qua. ẢNH: T.T

Một công trình khác thì phường đã vận động, giải thích để họ hiểu và chấp hành, tự nguyện khắc phục hiện trạng, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Liên tục nhiều tuần qua, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tăng cường việc xử lý các công trình sai phép, không phép để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Ông Trịnh Trọng Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, phường sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác xử lý vi phạm về tình trạng xây nhà, công trình không phép trên địa bàn phường nhằm siết chặt tình trạng trật tự xây dựng trên địa bàn.

Với mỗi công trình vi phạm, phường chú trọng đến việc giải thích, thuyết phục, vận động để người dân nắm rõ vấn đề và tự nguyện chấp hành. Chỉ khi nào chủ đầu tư không chấp hành thì mới tiến hành cưỡng chế.

Lực lượng chức năng tháo dỡ công trình xây dựng ở địa chỉ không số, đường 46, phường Hiệp Bình Chánh trong sáng nay. ẢNH: T.T

Từ đầu năm 2019, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ rất nhiều công trình xây dựng không có giấy phép để chấn chỉnh tình trạng xây dựng tràn lan trên địa bàn phường.

Trong sáu tháng đầu năm, UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã cưỡng chế, vận động tháo dỡ tất cả 40 công trình xây dựng sai phép, không phép. Trong đó, có 7 công trình sai phép, 18 công trình không phép đã bị cưỡng chế, 15 công trình chủ đầu tư tự tháo dỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.